Nam Định: Sẽ kiểm điểm trách nhiệm nếu H.Xuân Trường chưa hoàn thành nhiệm vụ

Cù Hiền
Cù Hiền
12/11/2022 20:18 GMT+7

UBND tỉnh Nam Định đề nghị UBND H.Xuân Trường tập trung chỉ đạo, lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với Công ty CP đóng tàu Hoàng Phong (đơn vị xây dựng sân tập golf Hoàng Nam) và sẽ kiểm điểm trách nhiệm UBND H.Xuân Trường nếu quá thời hạn xử lý mà không hoàn thành nhiệm vụ.

Liên quan vụ việc Công ty CP đóng tàu Hoàng Phong (Công ty Hoàng Phong) xây dựng sân tập golf sừng sững trên hành lang đê, hôm nay (12.11), trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Anh Dũng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nam Định cho biết, tỉnh tiếp tục có Công văn số 1020 phản hồi đến UBND H.Xuân Trường.

Sân tập golf cùng 3 căn chòi nghỉ mát "mọc" trên hành lang đê tả Ninh Cơ (Nam Định) khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi về tính pháp lý của công trình này

C.H.

Cụ thể, Công văn số 1020 nêu, UBND tỉnh Nam Định đã nhận được công văn của UBND H.Xuân Trường vào ngày 9.11, Công văn đề nghị UBND tỉnh Nam Định giao cho các sở, ngành liên quan chủ trì tham mưu lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với sai phạm này. “Qua xem xét cho thấy, việc đề nghị như trên chưa đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý của UBND huyện theo quy định của pháp luật”, văn bản nêu.

UBND tỉnh Nam Định yêu cầu UBND H.Xuân Trường thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định; yêu cầu UBND H.Xuân Trường tập trung chỉ đạo, lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với đơn vị sai phạm trên theo đúng quy định; sẽ kiểm điểm trách nhiệm nếu quá thời hạn theo yêu cầu của UBND tỉnh Nam Định mà UBND H.Xuân Trường chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh đề nghị Huyện ủy Xuân Trường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBND H.Xuân Trường tổ chức thực hiện.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Vũ Tuấn Dương, Phó chủ tịch UBND H.Xuân Trường cho hay, ông đã nhận được công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định. “Ngày 16.11 tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mời Sở NN-PTNT tỉnh Nam Định cùng các sở, ngành về kiểm tra, xác định sai phạm đối với Công ty Hoàng Phong để có thể đưa ra phương án xử lý sớm nhất”, ông Dương nói.

Liên quan đến sự việc này, trước đó, UBND H.Xuân Trường xác định đây là sai phạm phức tạp nên có báo cáo gửi UBND tỉnh Nam Định đồng thời kiến nghị tỉnh chỉ đạo các ban ngành vào cuộc xác định sai phạm đối với Công ty Hoàng Phong. Từ đó, UBND H.Xuân Trường sẽ có cơ sở xử lý vi phạm.

UBND tỉnh Nam Định sau đó đã giao Sở NN-PTNT chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành khác vào cuộc giải quyết.

Giữa tháng 8 vừa qua, lãnh đạo Sở NN-PTNT cùng 40 cán bộ các sở, ngành đã về Công ty Hoàng Phong làm việc, sau đó đã tổ chức nhiều cuộc họp để thống nhất. “Tuy nhiên, khi Sở NN-PTNT chưa xác định được sai phạm nhưng đã báo cáo lãnh đạo tỉnh Nam Định chỉ đạo UBND H.Xuân Trường ngăn chặn vi phạm và xử lý sai phạm đối với Công ty Hoàng Phong. Việc làm này như quay về mốc ban đầu”, ông Dương nhận định.

Sau khi nhận được công văn của UBND tỉnh Nam Định, UBND H.Xuân Trường tiếp tục có công văn kiến nghị UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo lại Sở NN-PTNT vào cuộc nhằm xác định sai phạm đối với đơn vị này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.