Nam Định phải trở thành một tỉnh giàu mạnh theo đúng tâm nguyện của Bác

Cù Hiền
Cù Hiền
20/05/2023 09:09 GMT+7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21.5.1963 - 21.5.2023).

Tối 19.5, tại Nhà Văn hóa Trung tâm 3.2 (TP.Nam Định), tỉnh Nam Định đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21.5.1963 - 21.5.2023). Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định đã đạt được trong những năm qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nam Định là vùng đất 'địa linh, nhân kiệt' giàu truyền thống lịch sử, văn hóa yêu nước và cách mạng. Nơi đây đã sản sinh ra nhiều nhân vật lịch sử, những bậc hiền tài, danh tướng, danh nhân và nhiều chiến sĩ cách mạng tiền bối, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước.

 Nam Định tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm

C.H

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Nam Định năng động sáng tạo, giành được nhiều thành tựu to lớn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh cao hơn mức trung bình của cả nước. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chăm lo, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm là dịp để Nam Định ôn lại, khắc sâu lời Bác dạy và tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, qua đó củng cố niềm tin vững chắc, quyết tâm phấn đấu xây dựng Nam Định thành một tỉnh giàu mạnh theo đúng với tâm nguyện mong muốn của Bác Hồ.

Với ý nghĩa đó, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh nhằm tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong những năm tới.

Chủ tịch nước tin tưởng, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định sẽ thực hiện tốt hơn những lời Bác dạy đối với tỉnh nhà, luôn đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng xây dựng Nam Định ngày càng văn minh, giàu đẹp, cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định, ôn lại các sự kiện Bác Hồ về thăm Nam Định, trong đó lần thăm thứ 5 vào năm 1963 cũng là lần cuối Bác về thăm.

"Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu, 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Nam Định luôn nỗ lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn cách mạng", ông Túc nhấn mạnh.

 Nam Định tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm - Ảnh 2.

Ông Phạm Gia Túc, Bí thư tỉnh uỷ Nam Định, đọc diễn văn kỷ niệm

C.H

Bước vào công cuộc đổi mới đất nước, Đảng bộ và nhân dân Nam Định đã phát huy cao độ nội lực, khơi dậy tiềm năng, lợi thế, tranh thủ thu hút mạnh mẽ đầu tư từ bên ngoài, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng và các trung tâm kinh tế lân cận; khẳng định kinh tế biển là động lực phát triển của tỉnh; tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút những doanh nghiệp lớn, công nghệ cao đầu tư vào tỉnh theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Năm 2022, kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước phát triển, một số chỉ tiêu tăng cao. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước về đích NTM. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo và tiếp tục đạt được nhiều thành tích mới. Ngành GĐ-ĐT gần 30 năm liên tục nằm trong top dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được công nhận là di tích quốc gia. An sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

 Nam Định tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm - Ảnh 2.

Chủ tịch nước trao tặng 5 suất quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động

C.H

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao 5 suất quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang và các nhân chứng được gặp Bác Hồ.

Tỉnh Nam Định cũng đã vinh danh 60 gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi viết 'Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ'.

 Nam Định tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm - Ảnh 4.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Lễ kỷ niệm

C.H

Hưởng ứng sự kiện là các chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định. Chương trình được dàn dựng với 3 phần: 'Nam Định nhớ Bác', 'Nam Định làm theo lời Bác' và 'Nam Định - Khát vọng tương lai'.

Nội dung các tiết mục khắc họa rõ nét hình ảnh về Nam Định - vùng đất "địa linh, nhân kiệt" giàu truyền thống cách mạng; khẳng định tình cảm của Bác Hồ dành cho Nam Định và Nam Định dành cho Bác; tái hiện hành trình 60 năm Nam Định làm theo lời Bác dạy, thành tựu nổi bật và những định hướng phát triển thời kỳ mới nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, vị thế của tỉnh, trọng tâm là lĩnh vực phát triển kinh tế biển và các ngành công nghiệp chủ lực hướng tới xây dựng quê hương Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.