Nam Định: Khởi tố bị can có 4 tiền án vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản

Cù Hiền
Cù Hiền
01/12/2022 10:40 GMT+7

23 tuổi nhưng bị can Nguyễn Thế Nghĩa đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 1.12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Nghĩa (23 tuổi, trú tại thôn Đệ Nhì, xã Mỹ Trung, H.Mỹ Lộc, Nam Định) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Bị can Nguyễn Thế Nghĩa tại CQĐT

cacc

Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 26.10, Nghĩa trèo tường đột nhập qua cửa ban công vào nhà số 98 Trần Thừa, P.Lộc Vượng, TP.Nam Định trộm được 2 điện thoại di động và một số trang sức vàng, bạc.

Gia đình bị hại sau đó đã có đơn trình báo lực lượng chức năng. Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Nam Định đã huy động lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, khoanh vùng đối tượng, xác định, hung thủ là Nguyễn Thế Nghĩa nên tổ chức bắt giữ.

Tại CQĐT, Nghĩa còn khai nhận thêm một số vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP.Nam Định.

Được biết, Nguyễn Thế Nghĩa là bị can đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau mỗi lần mãn hạn tù, Nghĩa không tìm công việc ổn định mà tiếp tục trộm cắp để có tiền tiêu dùng cá nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.