Nam Định: Huy động nguồn lực để xây dựng các ‘làng quê đáng sống’

22/09/2022 16:13 GMT+7

Sau khi trở thành 1 trong 2 tỉnh về đích “nông thôn mới ” sớm nhất của cả nước vào năm 2019, Nam Định hiện đang tiếp tục xây dựng nông thôn mới lên một chuẩn cao hơn với mục tiêu biến các vùng nông thôn ở đây thành các “làng quê đáng sống”.

Ngày 22.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo tỉnh Nam Định cho biết, hôm 20.9, UBND tỉnh này đã ban hành quyết định Công nhận 76 xã, thị trấn của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Cụ thể, các đơn vị có xã “nông thôn mới nâng cao” được phân bổ như sau: 3 xã thuộc TP.Nam Định; 10 xã và 1 thị trấn thuộc H.Trực Ninh; 2 xã thuộc H.Vụ Bản; 5 xã và 1 thị trấn thuộc H.Mỹ Lộc; 8 xã thuộc H.Xuân Trường; 10 xã và 1 thị trấn thuộc H.Giao Thuỷ; 8 xã thuộc H.Nam Trực; 5 xã và 2 thị trấn thuộc H.Nghĩa Hưng; 19 xã và 1 thị trấn thuộc H.Ý Yên.

Nam Định đang sở hữu nhiều "làng quê đáng sống"

CTTĐT NAM ĐỊNH

Được biết, trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, Nam Định là tỉnh đầu tiên trở thành "Tỉnh nông thôn mới” vào năm 2019, về đích sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và sớm hơn 1,5 năm so với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Từ thành công trên, Nam Định tiếp tục hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo tỉnh Nam Định, tỉnh này cũng phải trải qua nhiều khó khăn, như: phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu chưa đồng đều; tiến độ thực hiện ở một số xã còn chậm; huy động nguồn lực còn hạn chế; công tác bảo vệ môi trường cung cấp nước sạch tập trung chưa thực sự bền vững...

Từ thực tế đó, ngày 18.6.2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu then chốt là để đời sống vật chất và tinh thần của người dân giàu có và thịnh vượng, tiệm cận với đô thị; tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại và kết nối chặt chẽ với đô thị hóa; đưa kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ, sản xuất tiên tiến, nông dân chuyên nghiệp, chú trọng nông nghiệp sạch, công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, du lịch và ứng phó với biến đổi khí hậu...để biến các miền quê Nam Định trở thành “làng quê đáng sống”.

Theo UBND tỉnh Nam Định, trong giai đoạn 2021 – 2025, để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, Nam Định dự kiến sẽ huy động khoảng 45.300 tỉ đồng tổng vốn để thực hiện.

Nam Định phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 50% trở lên số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.