Nam Cường: Từng bị chơi xấu, mất cảm xúc trong âm nhạc

14/12/2023 08:03 GMT+7

Trong hành trình làm nghề, Nam Cường từng trải qua quãng thời gian khó khăn vì bị chơi xấu. Anh cũng có giai đoạn mất cảm xúc trong âm nhạc.

Nam Cường: Từng bị chơi xấu, mất cảm xúc trong âm nhạc - Ảnh 1.

Nam Cường nổi tiếng với loạt ca khúc như Bay giữa ngân hà, Sợ...

BTC

Nam Cường chia sẻ anh bén duyên với sân khấu từ khi còn nhỏ và ấp ủ ước mơ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Hồi học cấp 3, anh tích cực tham gia hoạt động văn nghệ ở trường. “Cứ mỗi dịp lễ quan trọng, trường sẽ tổ chức những đêm nhạc và bán vé. Nhiều bạn học sinh trường khác cũng đến mua. Đây là nền tảng để tôi có được sự dạn dĩ và bản lĩnh mỗi khi bước lên sân khấu”, anh nói.

Năm 2003, Nam Cường thử sức ở một cuộc thi, được biểu diễn những ca khúc về tuổi học trò như Tạm biệt, Anh yêu tà áo trắng… Nhớ lại quãng thời gian đó, giọng ca 8X chia sẻ: “Phải nói rằng đó là những năm tháng huy hoàng đối với tôi. Ở Đà Nẵng, mọi người biết đến nhiều vì tôi thường xuyên tham gia vào các chương trình ca hát”.

Nam Cường: Từng bị chơi xấu, mất cảm xúc trong âm nhạc - Ảnh 2.

Nam ca sĩ từng trải qua giai đoạn mất cảm xúc trong âm nhạc, không ra sản phẩm mới

BTC

Quyết định vào Nam để theo đuổi con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, Nam Cường phải trải qua không ít thử thách. Giai đoạn đó, anh chấp nhận biểu diễn ở những quán cà phê, tụ điểm ca nhạc với mức cát sê 50.000 đồng. Nhiều lúc, nam ca sĩ tủi thân, chỉ biết nằm khóc vì không biết con đường mình lựa chọn là đúng hay sai.

Không những vậy, Nam Cường còn từng bị “chơi xấu”, tung tin đồn anh đã bỏ nghề. Điều này làm nam ca sĩ rơi vào tình trạng “ế show”. Sau khi biết được sự thật, Nam Cường tìm cách vực dậy và ngày càng khẳng định được tên tuổi của mình với loạt ca khúc như Bay giữa ngân hà, Một lần thôi…

Nam Cường: Từng bị chơi xấu, mất cảm xúc trong âm nhạc - Ảnh 3.

Nam Cường hào hứng khi trở lại sân khấu Chinh phục thần tượng

BTC

Thành công là thế nhưng Nam Cường thừa nhận từng rơi vào giai đoạn bế tắc, mất cảm xúc trong âm nhạc. Đó là thời điểm anh không cho ra sản phẩm mới. Giọng ca 8X chia sẻ: “Thời điểm đó tôi nghĩ rằng nếu bản thân tôi thay đổi cách hát thì liệu khán giả có nhận ra mình nữa hay không? Vì những suy nghĩ đó mà trong một số bài hát, tôi không còn thấy được chất thơ, không thấy được mình trong đó. Tôi bắt đầu biến năng lượng ấy sang những hoạt động khác như làm phim, đi học để tạo cho mình nhiều cảm xúc”.

Đến hiện tại, Nam Cường đã tìm lại được cảm xúc trong âm nhạc. Đó là khi anh tìm thấy những bài hát mới có ca từ đẹp, hình ảnh so sánh “rất thơ". Nam ca sĩ chia sẻ thêm: “Có lẽ, tôi đã bước đến một độ tuổi cần điều gì đó đẹp đẽ hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng chịu khó rèn luyện thể lực để giữ được sự tươi trẻ và sức khỏe. Không chỉ vậy, ca sĩ cũng phải biết cách để nâng cấp bản thân để ngày một tốt hơn”.

Trở lại chương trình Chinh phục thần tượng (lên sóng ngày 14.12 trên THVL1), Nam Cường có cơ hội theo dõi phần dự thi của Phan Ngân (Giá ngày đầu đừng nói thương nhau), Hoàng Thái Bảo (Nơi ấy bình yên), Thái Quang Lê (Nếu điều đó xảy ra). Nam ca sĩ sẽ lựa chọn người phù hợp để bước vào vòng song ca.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.