Năm của môi trường

02/01/2020 04:26 GMT+7

Có nhiều chủ đề được chọn cho một năm mới, nền kinh tế tăng trưởng mạnh; doanh nghiệp tư nhân sẽ bứt tốc; du lịch đột phá, khủng hoảng giá thịt heo sẽ qua đi, nông nghiệp tận dụng được các hiệp định thương mại...

Nhưng có lẽ năm 2020 nên đặt vấn đề môi trường lên hàng đầu bởi nhiều lý do.
Bởi ô nhiễm môi trường đã quá nghiêm trọng. Năm 2019, ô nhiễm không khí ở 2 TP lớn nhất VN nhiều thời điểm ở mức báo động. Còn tình trạng sông ngòi hôi thối, rác thải chất thành núi... thì diễn ra khắp nơi. Rác ngập từ thành thị tới nông thôn, từ cống rãnh, sông ngòi ra biển... gây lụt lội đô thị, tăng kẹt xe tắc đường. Chưa bao giờ, người dân quan tâm đến ô nhiễm như hiện nay. Rất nhiều người đã tự cài app thông báo chỉ số ô nhiễm không khí theo dõi hằng ngày để phòng vệ; rất nhiều người đã biết quan sát các tín hiệu trả lại từ thiên nhiên vào sáng sớm, khi bầu trời đục ngầu vì bụi mịn. Bởi ô nhiễm không khí nói riêng và môi trường nói chung không còn là “chuyện của người khác”, nó ập vào mỗi gia đình qua các bệnh tật về hô hấp nhiều hơn.
Cũng chưa bao giờ, ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ bầu không khí lại cao như hiện nay. Nếu trước kia, nói đến chuyện kiểm soát khí thải xe máy bị phản ứng rất mạnh thì giờ đây, hầu hết ý kiến đều đồng tình, thúc giục. Nếu trước đây, sử dụng túi ni lông một lần tràn lan thì giờ đây, làn đi chợ, túi sử dụng nhiều lần đã được lựa chọn; hàng loạt công sở, doanh nghiệp, quán xá, khu nghỉ dưỡng... không còn dùng chai, ống hút, hộp nhựa; những hoạt động thu gom rác trên bãi biển, nơi công cộng được nhiều đơn vị phát động; các hoạt động vì môi trường; kêu gọi không xả rác bừa bãi... có mặt ở khắp nơi.
Thủ phạm gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội và TP.HCM đã được gọi tên, đó là từ khí thải phương tiện giao thông, từ các nhà máy - cơ sở sản xuất vẫn chây ì nằm trong nội đô; từ thói quen đốt rơm rạ, xả rác... Thực tế, tất cả những nguyên nhân này đều có quy định đầy đủ để giải quyết, việc kiểm soát khí thải ô tô - xe máy, di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội đô... chỉ là lâu nay chúng ta làm chưa quyết liệt vì ngại đụng chạm, vì cho rằng ô nhiễm vẫn nằm ở ngoài cửa nhà mình.
Còn giờ ô nhiễm nghiêm trọng, lòng dân ủng hộ... thế nên việc còn lại là của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc đẩy lùi các nguồn phát thải, trả lại bầu khí quyển trong lành cho người dân. Tất nhiên, việc tuyên truyền đến từng người, từng hộ, từng tập thể... để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường là rất quan trọng, không thể thiếu.
Một môi trường ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà cũng không thể mang lại sự phát triển kinh tế bền vững. Vì vậy, nếu không đặt ra mục tiêu môi trường cho năm nay, rất khó để cải thiện tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.