Nam công nhân rơi từ tầng 2 công trình Bưu điện Cẩm Lệ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/12/2019 20:31 GMT+7

Chiều 30.12 tại Bưu điện Cẩm Lệ (P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn lao động khi nam công nhân kéo thanh sắt, bị phóng điện nên rơi từ tầng 2 xuống đất.

Tối 30.12, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết, nam công nhân bị phóng điện, rơi từ tầng 2 công trình Bưu điện Cẩm Lệ, vẫn đang được cứu chữa tại bệnh viện.

Kéo thanh sắt, nam công nhân bị điện giật ngã vật từ tầng 2 xuống đất

Trước đó, nam công nhân tên Hoàng (ngụ P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ) cùng các đồng nghiệp nhận thi công công trình Bưu điện Cẩm Lệ.
Khoảng 17 giờ cùng ngày, nhóm công nhân cho kéo một thanh sắt dài khoảng 5m từ tầng trệt lên tầng 2, vị trí này gần tủ điện nên dẫn đến phóng điện, anh Hoàng bị điện giật ngã từ tầng 2 xuống đất.
Các công nhân khác đứng gần đó cũng bị phóng điện ngã ra sàn tầng 2. Riêng anh Hoàng bị bỏng rất nặng ở hai tay, ngực và vùng mặt.
Vụ phóng điện gây ra sự cố điện lực, khu vực bị cúp điện, các hoạt động sản xuất của một số đơn vị gần đó ngưng trệ.
Mọi người gọi xe đưa anh Hoàng đi cấp cứu. Nhận tin báo, Điện lực Cẩm Lệ cho khắc phục sự cố hệ thống đường dây, đồng thời cùng Công an Q.Cẩm Lệ tiếp tục làm rõ vụ phóng điện này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.