Nam chính 'Trò chơi con mực' tiết lộ về xuất thân nghèo khó

14/01/2022 08:50 GMT+7

Nam chính Trò chơi con mực Lee Jung Jae đã có những chia sẻ về quá khứ khó khăn của mình.

Trong tập mới nhất của chương trình Yoo Quiz On The Block, phát sóng ngày 12.1, tài tử Hàn Quốc Lee Jung Jae đã tiết lộ những câu chuyện xoay quanh “bom tấn” Netflix Trò chơi con mực và trải lòng về xuất thân nghèo khó của mình.

Lee Jung Jae tiết lộ những câu chuyện xoay quanh Trò chơi con mực

NETFLIX

Trao đổi với "MC quốc dân" Yoo Jae Suk, Lee Jung Jae cho biết với tư cách là một diễn viên, anh luôn muốn chọn một nhân vật hoặc thể loại phim mà mình chưa từng thử qua trước đây. Điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến quyết định của nam diễn viên khi nhận vai Sung Ki Hoon trong tác phẩm truyền hình nổi tiếng Trò chơi con mực.

Lee Jung Jae tâm sự: “Khi nhắc đến cái tên Lee Jung Jae, người ta sẽ luôn nhớ đến những cụm từ như sang trọng hay sành điệu. Tuy nhiên, khi còn nhỏ, tôi đã từng sống trong một ngôi nhà có diện tích tương đương, thậm chí là nhỏ hơn nhà nhân vật Sung Ki Hoon. Ít nhất trong Trò chơi con mực, nhà của Ki Hoon có hai phòng. Nhưng nhà của tôi không hề có căn phòng nào. Tôi chỉ ăn cơm trắng với vài món ăn kèm đơn giản”.

Sung Ki Hoon là nhân vật điển hình cho tầng lớp bần cùng của xã hội

TVN

Có lẽ, cũng chính vì những kỷ niệm khó quên đó, vai diễn trong siêu phẩm của Netflix đã được Lee Jung Jae hóa thân một cách dễ dàng và tự nhiên hơn bao giờ hết. “Người chơi số 456” kể lại: “Lần đầu tiên đến phim trường ở Ssangmun-dong (Hàn Quốc), tôi đã hồi tưởng về quá khứ của mình rất nhiều. Tôi nhớ về hình ảnh mẹ tôi từng vất vả ra sao. Vì vậy, dù ngày hay đêm, bất cứ khi nào có thời gian, tôi đều đi lại trên con đường cạnh chợ. Nhờ đó, tôi nghiễm nhiên trở thành Sung Ki Hoon”.

Lee Jung Jae trải lòng về quá khứ nghèo khó

TVN

Ngoài ra, nam tài tử còn tiết lộ rằng mọi người xung quanh đã rất lo ngại khi anh tham gia Trò chơi con mực. Bởi lẽ, để khắc họa chân thực tạo hình của nhân vật trong phim, Lee Jung Jae phải duy trì vẻ ngoài có phần nhếch nhác và lộn xộn trong gần một năm. Điều này khác hẳn với hình tượng bảnh bao, phong độ vốn có của anh. Nam diễn viên cho biết: “Suốt thời gian quay phim, tôi không hề cắt tóc hay cạo râu. Tôi cũng không quan tâm đến việc mình mặc gì”.

Nam tài tử phải duy trì tạo hình của nhân vật trong gần một năm

TVN

Anh tiếp tục: “Thời điểm đó, những người nhìn thấy diện mạo của tôi đều rất lo lắng. Mọi người hỏi rằng tôi đang quay cái gì thế này? Và họ cũng rất ngạc nhiên khi nghe về Trò chơi con mực”.

"Trò chơi con mực" đã hớp hồn cả thế giới trong năm 2021 ra sao?

Theo đó, ban đầu phần lớn mọi người đều không đặt quá nhiều kỳ vọng vào siêu phẩm này. Thậm chí, chính bản thân của Lee Jung Jae cũng chưa từng nghĩ bộ phim sẽ đạt thành công như hiện nay. Nam tài tử cho biết: “Trong khi quay Trò chơi con mực, tôi đã nghĩ rằng phim sẽ rất khó có phần 2. Mỗi nhân vật đều có những nỗi buồn sâu kín của riêng mình, vậy cái kết sẽ như thế nào? Tưởng chừng phần 2 sẽ rất khó ra mắt vì đặc thù của cốt truyện, nhưng phần 1 đã thành công đến mức không thể không làm phần 2”.

Lee Jung Jae có những màn “tung hứng” cùng Yoo Jae Suk

TVN

Bên cạnh đó, trong chương trình vừa qua, Lee Jung Jae cũng khéo léo thể hiện khía cạnh hài hước của bản thân. Điều này khiến khán giả không khỏi thích thú và hy vọng anh sẽ quay lại Yoo Quiz On The Block một lần nữa.

Lee Jung Jae sinh năm 1972, là diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Trong gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, anh “bỏ túi” nhiều vai diễn lớn nhỏ và ghi dấu trong lòng người xem bởi kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, lôi cuốn. Không chỉ vậy, Lee Jung Jae còn là một doanh nhân, anh sở hữu chuỗi nhà hàng lớn tại thủ đô Seoul và các doanh nghiệp khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.