Năm 2024: Nắng nóng đến sớm, mưa bão diễn biến phức tạp

04/03/2024 10:54 GMT+7

Theo nhận định của chuyên gia khí tượng, năm nay nắng nóng có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn, gay gắt so với trung bình nhiều năm; bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng sẽ tập trung nhiều hơn vào nửa cuối mùa bão.

Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng 79% El Nino sẽ suy yếu và chuyển qua pha trung tính vào khoảng tháng 4 - tháng 6, sau đó chuyển qua pha La Nina vào tháng 6 - thánh 8 với xác suất khoảng 55%.

Năm 2024: Nắng nóng đến sớm, mưa bão diễn biến phức tạp- Ảnh 1.

Mực nước sông Đà xuống kỷ lục do El Nino năm 2023

NGÔ TRẦN

Theo số liệu quan trắc đại dương, khí quyển mới nhất trong tháng 2, El Nino đã qua thời điểm cường độ mạnh nhất và bắt đầu suy yếu. Trong tháng 1, nhiệt độ mặt nước biển trên khu vực biển xích đạo Thái Bình Dương vẫn duy trì ở mức cao hơn trung bình trên hầu khắp Thái Bình Dương, nhưng đã giảm một chút ở phía đông và trung tâm Thái Bình Dương.

Mặc dù vậy, cần lưu ý tác động của El Nino thường có độ trễ đối với nhiệt độ và lượng mưa toàn cầu cũng như Việt Nam, có thể kéo dài đến vài tháng đầu năm 2024 sau khi đạt cường độ mạnh nhất.

Nghề chăm sóc cây xanh: Nhọc nhằn mưu sinh giữa nắng gắt Sài Gòn

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định số liệu quan trắc từ năm 1950 cho thấy, hơn một nửa số chu kỳ El Nino sau khi kết thúc sẽ chuyển sang trạng thái La Nina (sau một thời gian ngắn ở giai đoạn trung tính), điều này cũng là hoàn toàn bình thường trong năm 2024.

Dự báo mới nhất từ tổ hợp các mô hình thống kê và động lực có nhận định tương đối thống nhất về quá trình chuyển đổi từ El Nino sang pha trung tính vào mùa xuân năm 2024, tiếp sau đó là La Nina sẽ xuất hiện trong mùa hè 2024. Mặc dù vậy, cơ quan khí tượng vẫn cần theo dõi tiếp, đặc biệt là dự báo xa, dài hạn.

Năm 2024: Nắng nóng đến sớm, mưa bão diễn biến phức tạp- Ảnh 2.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

ĐÌNH HUY

"Hiện tại, chỉ có thể nhận định sơ bộ về thời điểm kết thúc El Nino (khoảng 79% khả năng xảy ra vào tháng 4 - tháng 6) và thời điểm bắt đầu La Nina (khoảng 55% khả năng xảy ra vào tháng 6 - tháng 8)", ông Khiêm nói.

Theo ông Khiêm, ở điều kiện El Nino hiện tại, Việt Nam vẫn tiếp tục có nguy cơ thiếu hụt nguồn nước vào nửa đầu năm ở khu vực Bắc bộ, Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ. Nắng nóng tại Nam bộ, khu vực tây bắc Bắc bộ và Trung bộ có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn, gay gắt so với trung bình nhiều năm.

"Nửa cuối năm 2024, với kịch bản La Nina xuất hiện, khả năng bão, mưa, lũ sẽ diễn biến phức tạp, cần lưu ý ứng phó", ông Khiêm nhận định và cho biết, trong những năm La Nina xuất hiện thì lượng mưa thường vượt trung bình nhiều năm ở các tỉnh ven biển Trung bộ và Tây Nam bộ, thấp hơn trung bình nhiều năm ở Bắc bộ, Tây nguyên và Đông Nam bộ. Đáng lưu ý, có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn ở khu vực Trung bộ, nhất là trong mùa thu.

"Các địa phương cần rà soát các điểm xung yếu lũ quét, sạt lở đất. Ngoài ra, gần như chắc chắn là giông lốc, mưa lớn cục bộ sẽ xuất hiện nhiều hơn, ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội", ông Khiêm nói.

Về thiên tai năm 2024, ông Khiêm dự báo, hiện tượng nắng nóng tại Nam bộ, khu vực tây bắc Bắc bộ và Trung bộ có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn, gay gắt so với trung bình nhiều năm. Bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão. Mưa lớn có khả năng xuất hiện nhiều vào cuối năm tại khu vực Trung bộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.