Năm 2018 Việt Nam có hơn 164.000 người mắc ung thư

Duy Tính
Duy Tính
19/11/2018 04:52 GMT+7

Trong năm 2018, Việt Nam có 164.671 ca mắc mới bệnh ung thư và 114.871 ca tử vong.

Ngày 18.11, tại Hội nghị ung thư Việt - Pháp, PGS-TS Bùi Chí Viết, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (Vĩnh Long), cho biết theo thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu, trong năm 2018, VN có 164.671 ca mắc mới bệnh ung thư và 114.871 ca tử vong.
Các loại ung thư người VN mắc nhiều nhất trong năm 2018, kể cả nam và nữ là: ung thư gan (15,4%), phổi (14,4%), dạ dày (10,6%), đại trực tràng (8,9%)...
Theo PGS-TS Bùi Chí Viết, đa số người bệnh ung thư đến bệnh viện khi bệnh đã vào giai đoạn nặng, điều trị tốn kém.
Ông khuyến cáo mọi người cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp, tầm soát bệnh tật định kỳ để phát hiện sớm điều trị lành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.