Năm 2018, giá dầu về đâu?

21/12/2017 08:00 GMT+7

Cụ thể hơn, giới chuyên gia vẫn lạc quan rằng năm sau, mức giá dầu Brent chỉ khoảng 60 USD/thùng, còn dầu WTI vào khoảng 55 USD/thùng.

Hôm 20.12, giá dầu Brent giao vào tháng 2.2018 trên thị trường London (Anh) giảm 2 cent còn 63,78 USD/thùng nhưng vẫn ở mức cao.
Còn giá dầu WTI cũng giao vào tháng 2.2018 trên thị trường New York (Mỹ) thì tăng đến 20 cent lên 57,76 USD/thùng. Đây là kết quả của việc các doanh nghiệp Mỹ có dấu hiệu giảm sản lượng khai thác.
Trong bối cảnh Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu (OPEC) cùng Nga tiếp tục duy trì chính sách cắt giảm sản lượng nhằm đẩy giá cao, Bloomberg dẫn lời giới phân tích nhận định giá dầu năm 2018 chủ yếu phụ thuộc vào chính sách của các nhà khai thác Mỹ.
Cụ thể hơn, giới chuyên gia vẫn lạc quan rằng năm sau, mức giá dầu Brent chỉ khoảng 60 USD/thùng, còn dầu WTI vào khoảng 55 USD/thùng.
Dù cả hai con số trên đều thấp hơn mức hiện tại nhưng có cơ sở để lạc quan.
Theo dự báo, sản lượng khai thác dầu, đặc biệt là dầu đá phiến của Mỹ, sẽ đạt mức kỷ lục vào năm 2018. Việc doanh nghiệp nước này chưa tăng mạnh sản lượng khai thác được cho chỉ là tạm thời nhằm điều chỉnh một số diễn biến liên quan thị trường. Ước tính, sản lượng tăng thêm từ Mỹ có thể bù đắp đáng kể vào phần cắt giảm của OPEC và Nga.
Đặc biệt, có tin các nhà cung cấp nhiên liệu ở Bắc Mỹ đã nhận hợp đồng cung cấp dầu với giá chỉ 48,95 USD/thùng. Nếu thị trường diễn ra đúng như sự lạc quan trên, nền kinh tế toàn cầu sẽ giảm được đáng kể chi phí, góp phần tạo động lực tăng trưởng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.