Na Uy nâng cấp kho hạt giống tận thế

28/02/2018 10:10 GMT+7

Chính phủ Na Uy thông báo chi 12,7 triệu USD (gần 289 tỉ đồng) để nâng cấp kho hạt giống tận thế tại quần đảo Svalbard, đề phòng nguy cơ chiến tranh hoặc thảm họa thiên nhiên quét sạch thực vật và nông sản toàn cầu.

Theo trang tin The Verge, nước này sẽ xây dựng một đường hầm bê tông mới, trang bị thêm các hệ thống đông lạnh, năng lượng khẩn cấp và những thiết bị khác cho Hầm hạt giống toàn cầu Svalbard vốn được xây dựng hoàn tất năm 2008.
“Công trình sẽ sớm bắt đầu. Đây là nhiệm vụ tối quan trọng nhằm bảo vệ nền an ninh lương thực toàn cầu”, Bộ trưởng Nông nghiệp và Thực phẩm Na Uy Jon Georg Dale tuyên bố.
Bên cạnh đó, hầm chứa vừa tiếp nhận thêm 15.000 mẫu hạt giống mới, nâng tổng số đang lưu trữ lên 4,5 triệu hạt giống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.