Na Uy báo động khủng bố ở mức cao nhất

Văn Khoa
Văn Khoa
27/06/2022 06:30 GMT+7

Tờ The Guardian hôm qua đưa tin lực lượng an ninh Na Uy (ảnh) đã nâng báo động khủng bố lên mức cao nhất sau khi một người đàn ông xả súng tại thủ đô Oslo làm 2 người thiệt mạng và 21 người bị thương.

Vụ xả súng xảy ra vào rạng sáng 25.6 ở bên trong và bên ngoài quán bar London Pub, tụ điểm nổi tiếng của cộng đồng LGBTQ (người giới tính thứ 3) tại Oslo, và một số địa điểm khác ở trung tâm thủ đô này. Nghi phạm bị bắt vài phút sau đó và cảnh sát cho rằng hung thủ hành động một mình. Nghi phạm (42 tuổi) người Na Uy gốc Iran, là một người Hồi giáo bị cực đoan hóa, từng có vấn đề tâm thần và bị lực lượng tình báo Na Uy theo dõi từ năm 2015, theo giới chức tình báo Na Uy.

AFP

Vụ xả súng trên xảy ra ngay trước khi cuộc tuần hành của cộng đồng LGBTQ dự kiến diễn ra tại Oslo trong ngày 25.6. Các nhà tổ chức đã hủy sự kiện này theo khuyến cáo của cảnh sát nhưng hàng ngàn người vẫn tham gia một cuộc tuần hành khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.