Myanmar trả tự do, trục xuất nhà báo Mỹ

16/11/2021 10:20 GMT+7

Nhà báo Mỹ Danny Fenster bị Myanmar giam giữ từ tháng 5 đã được trả tự do và trục xuất vào ngày 15.11.

Nhà báo Mỹ Danny Fenster bị bắt giữ từ tháng 5

Afp

BBC đưa tin nhà báo Mỹ Danny Fenster đã được Myanmar trả tự do ngày 15.11 sau khi bị tòa án quân sự kết án 11 năm tù cách đây 3 ngày.

Trang tin tức tiếng Anh Frontier Myanmar, nơi ông Fenster từng làm việc, thông báo ông đang trên chuyến bay rời Myanmar. Thiếu tướng Zaw Min Tun, phát ngôn viên của quân đội Myanmar, xác nhận rằng ông Fenster đã được ân xá và có thể rời khỏi nước này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã ra tuyên bố hoan nghênh việc trả tự do cho ông Fenster. Ông Blinken cũng nói thêm rằng nhà báo này "bị giam giữ một cách bất hợp pháp trong gần 6 tháng".

Ông Fenster, từng là thư ký tòa soạn của trang Frontier Myanmar, bị bắt vào tháng 5.2021. Hôm 12.11, ông đã bị kết tội vi phạm luật nhập cư, tụ tập bất hợp pháp và kích động ​​chống lại quân đội Myanmar.

Ông Fenster được trả tự nhờ cuộc đàm phán của cựu đại sứ Mỹ, nhà đàm phán con tin Bill Richardson.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.