Myanmar tăng cường lắp đặt camera giám sát do Trung Quốc sản xuất

11/07/2022 13:06 GMT+7

Chính quyền quân đội Myanmar đang lắp đặt các camera có khả năng nhận dạng khuôn mặt do Trung Quốc chế tạo ở thêm nhiều thành phố trên khắp đất nước, Reuters đưa tin ngày 11.7.

Kể từ chính biến tháng 2.2021, ít nhất 5 thành phố ở Myanmar đã bắt đầu triển khai các dự án camera giám sát, bao gồm Mawlamyine - thành phố lớn thứ tư của đất nước, theo 3 nguồn tin của Reuters.

Trước đó, tại 5 thành phố khác, hệ thống camera giám sát đã được lắp đặt hoặc lên kế hoạch bởi chính phủ tiền nhiệm do bà Aung San Suu Kyi đứng đầu, và được giới thiệu là biện pháp phòng chống tội phạm, theo các nguồn tin và truyền thông địa phương.

Nhân viên theo dõi màn hình hệ thống giám sát bằng camera ở Mandalay, Myanmar

chụp màn hình the myanmar times

Chính quyền quân đội Myanmar đang lên kế hoạch lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các thành phố ở toàn bộ 7 bang và 7 vùng của Myanmar, một trong các nguồn tin đã nghe 2 lần báo cáo về kế hoạch này cho biết.

Quy mô những nỗ lực của quân đội Myanmar trong việc triển khai hệ thống giám sát bằng camera trước nay chưa từng được đưa tin.

Hai công ty mua sắm địa phương, Fisca Security & Communication và Naung Yoe Technologies, đã thắng thầu trong các dự án này, 3 nguồn tin trên cho biết. Cũng theo các nguồn tin này, phía Myanmar mua camera và một số công nghệ liên quan từ các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc bao gồm Zhejiang Dahua Technology, Huawei Technologies và Hikvision.

Huawei và Dahua đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Hikvision cho biết trong một tuyên bố rằng họ chưa bao giờ bán trực tiếp cho các cơ quan chính phủ Myanmar. Công ty này cũng cho biết họ chưa bán công nghệ nhận dạng khuôn mặt cho Myanmar.

Ba nguồn tin cũng cho biết các công ty thắng thầu nói trên đôi khi sử dụng phần mềm nhận dạng khuôn mặt do doanh nghiệp trong nước và khu vực phát triển vì giấy phép phần mềm của Trung Quốc rất tốn kém.

Mawlamyine đã tổ chức đấu thầu xây dựng hệ thống giám sát camera ngay sau chính biến, theo 3 nguồn tin nói trên. Hiện thành phố này đã lắp đặt hơn 200 camera Dahua và chuẩn bị lắp đặt thêm.

Hàng trăm camera của Dahua cũng đã được lắp đặt tại các thành phố Taunggyi và Dawei trong năm nay.

Một nguồn tin cho biết camera Dahua đã được lắp đặt trong năm nay ở Myitkyina, thủ phủ của Kachin, một khu vực thường xuyên chứng kiến bất ổn sắc tộc, trong khi chính quyền thành phố Hpa-an đã bắt đầu thảo luận về việc này.

Camera giám sát của Dahua trong một triển lãm ở Bắc Kinh năm 2018

reuters

Trước chính biến, chính phủ của bà Suu Kyi đã lắp đặt hệ thống camera (CCTV) ở thủ đô Naypyidaw và Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar, trong khi thành phố Mandalay cũng đã ký một thỏa thuận về hệ thống giám sát bằng camera với Huawei, theo truyền thông địa phương và hai nguồn tin.

Một nguồn tin cho biết ở Naypyidaw, camera của Huawei đã được tích hợp phần mềm nhận dạng khuôn mặt. Tại Yangon, hệ thống giám sát bao gồm trung tâm chỉ huy giao thông với công nghệ của Hikvision và camera từ nhiều nguồn cung cấp, một nguồn tin khác cho biết.

Sau chính biến, chính quyền đã yêu cầu Mandalay - thành phố lớn thứ hai của Myanmar - đẩy nhanh việc lắp đặt camera, hai nguồn tin cho biết. Một nguồn tin nói rằng ít nhất 300 camera Huawei đã được lắp đặt trước chính biến, và hàng trăm camera nữa sẽ được triển khai.

Thành phố Bagan - một địa điểm du lịch nổi tiếng - cũng đã tổ chức đấu thầu hệ thống camera giám sát trước chính biến, hai nguồn tin cho biết.

Ở bang Rakhine, nơi quân đội đang chiến đấu với một nhóm vũ trang, hệ thống CCTV với camera Huawei đã được lực lượng an ninh Myanmar triển khai từ năm 2019 tại thành phố Sittwe và một số ngôi làng, một nguồn tin cho biết.

Chính quyền quân đội Myanmar cũng như chính quyền các địa phương nói trên không phản hồi đề nghị bình luận của Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.