Myanmar nghi tỉ phú George Soros tài trợ người biểu tình phản đối

Khánh An
Khánh An
16/03/2021 17:13 GMT+7

Chính quyền quân sự Myanmar bắt giữ người lãnh đạo một quỹ do tỉ phú George Soros tài trợ và truy lùng 11 nhân viên của quỹ này.

Hãng Reuters ngày 16.3 đưa tin chính quyền quân sự Myanmar đã bắt giữ người lãnh đạo một quỹ do tỉ phú George Soros tài trợ, sau khi cho rằng quỹ này chuyển tiền cho phe phản đối cuộc chính biến hôm 1.2 của quân đội.
Bên cạnh đó, chính quyền quân sự cũng đang truy lùng 11 nhân viên của quỹ Open Society Myanmar (OSM).

Quỹ của tỉ phú George Soros tài trợ người biểu tình chống quân đội Myanmar?

Những người phản đối đã phát động phong trào bất tuân dân sự nhằm gây áp lực để chính quyền quân sự trả tự do cho Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và công nhận chiến thắng của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà vào ngày 8.11.2020.
Tuy nhiên, quân đội mạnh tay đối phó với các cuộc biểu tình và tiến hành quy trình điều tra, xét xử bà Suu Kyi và những người khác. Một nguồn tin tại Myanmar cho biết hơn 180 người biểu tình đã thiệt mạng.
Tờ Global New Light of Myanmar, cơ quan ngôn luận của quân đội Myanmar từ nhiều năm qua, cho biết quỹ Open Society Myanmar (OSM) đã chuyển tiền mà không xin phép với cơ quan chức năng.

Tỉ phú George Soros

Ảnh: Reuters

Quỹ này sau đó đã đổi 1,4 triệu USD thành đồng kyat của Myanmar “mà không tuân thủ quy định cần thiết”, đồng thời cho rằng các tổ chức phi chính phủ đang tài trợ cho phong trào bất tuân dân sự.
Lãnh đạo phụ trách tài chính của OSM Phyu Pa Pa Thaw bị thẩm vấn từ ngày 12.3 về số tiền chuyển cho phong trào trên.
Trên trang web, Quỹ Xã hội mở (Open Society Foundations-OSF) - quỹ có chi nhánh OSM tại Myanmar - tự giới thiệu là nhà tại trợ tư nhân lớn nhất thế giới cho các nhóm độc lập hoạt động vì công lý, chính quyền dân chủ và nhân quyền. Quỹ được tài trợ bởi tỉ phú đầu tư Soros, người mang quốc tịch Mỹ và Hungary.
Theo tạp chí Forbes, tỉ phú Soros hiện có khối tài sản khoảng 8,6 tỉ USD. Ông đã quyên góp 32 tỉ USD cho OSF.

Ít nhất 138 người biểu tình thiệt mạng ở Myanmar, Liên Hiệp Quốc nói gì?

OSF cho biết OSM hỗ trợ “xã hội dân sự và các nhóm đại điện cho những người ổ bên lề nhằm khuyến khích dân chủ bén rễ”. OSF chưa đưa ra bình luận về những động thái trên của chính quyền quân sự Myanmar.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.