Myanmar: Lật thuyền chở người Rohingya, 21 người chết

20/04/2016 10:49 GMT+7

Ít nhất 21 người, trong đó có 9 trẻ em, đã thiệt mạng sau vụ lật thuyền tại vùng biển ngoài khơi bang Rakhine của Myanmar ngày 19.4, một phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc cho biết.

Ít nhất 21 người, trong đó có 9 trẻ em, đã thiệt mạng sau vụ lật thuyền tại vùng biển ngoài khơi bang Rakhine của Myanmar ngày 19.4, một phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc cho biết.

Người Rohingya không được công nhận là công dân Myanmar - Ảnh: AFPNgười Rohingya không được công nhận là công dân Myanmar - Ảnh: AFP
Con thuyền chở khoảng 60 người từ một khu trại dành cho họ ở bang Rakhine đến một ngôi chợ địa phương thì gặp tai nạn, AFP ngày 20.4 trích lời ông Pierre Peron, đại diện của Liên Hiệp Quốc tại Myanmar.
Bang Rakhine ở miền tây Myanmar là nơi tập trung sinh sống của hàng ngàn người Rohingya Hồi giáo. Họ sống trong điều kiện khó khăn và bị phân biệt đối xử nặng nề.
Ông Peron cho biết nhóm người trên chiếc thuyền là những người được phép tạm rời khỏi khu trại của họ, đến chợ để mua hàng. Số người chết dự kiến sẽ tăng vì còn nhiều người mất tích chưa tìm thấy, theo ông Peron.
Một quan chức từ Cơ quan phụ trách an ninh và khu vực biên giới của bang Rakhine xác nhận vụ tai nạn nhưng nói rằng theo số liệu chính thức, số người chết chỉ có 14.
"Chiếc thuyền bị chìm vì sóng lớn", quan chức trên cho biết nhưng yêu cầu giấu tên.
Những người Rohingya sống trong những khu trại nghèo nàn ở bang Rakhine AFP

Người Rohingya không được công nhận là công dân Myanmar. Nhiều báo cáo cho thấy họ bị ngược đãi, phải bỏ chạy trên những chiếc thuyền nhỏ, không an toàn đến những vùng đất mới ở Malaysia hoặc Thái Lan. Mỹ từng lên tiếng chỉ trích chính sách ngược đãi của chính phủ Myanamr đối với người Rohingya.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.