Myanmar kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng

01/08/2022 09:00 GMT+7

Chính quyền quân đội Myanmar ngày 31.7 thông báo kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng cho đến ngày 1.2.2023, nói đất nước cần thêm thời gian để ổn định trở lại và chuẩn bị cho bầu cử.

Thống tướng Min Aung Hlaing của Myanmar

afp

Quyền tổng thống Myint Swe đã chấp thuận yêu cầu kéo dài thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp từ tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing tại cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh ở thủ đô Naypyidaw ngày 31.7. Tại cuộc họp này, hoạt động của chính quyền quân đội trong 18 tháng qua và tình hình chính trị hiện tại đã được thảo luận, theo South China Morning Post.

"Cần có những sắp xếp cần thiết cho các tổ chức liên quan bao gồm cả Ủy ban Bầu cử Liên bang. Các đảng phái chính trị cũng nên thực hiện những thay đổi phù hợp với hệ thống bầu cử mới và công chúng cũng cần được giáo dục rộng rãi về nó, vì vậy chúng tôi cần thêm thời gian để chuẩn bị", Thống tướng Min Aung Hlaing được đài truyền hình nhà nước MRTV dẫn lời.

Tình trạng khẩn cấp lần đầu tiên được ban bố vào tháng 2.2021, sau khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Vào tháng 1 năm nay, Thống tướng Min Aung Hlaing đã gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng và tự xưng là thủ tướng.

Quân đội Myanmar kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng

Tuần trước, chính quyền quân đội Myanmar đã xử tử bốn nhà hoạt động dân chủ. Đây là lần đầu tiên án tử hình được thực thi ở nước này trong hơn ba thập kỷ, dẫn đến sự lên án mạnh mẽ của Liên Hiệp Quốc. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, hơn 2.100 dân thường đã thiệt mạng tại Myanmar kể từ chính biến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.