Myanmar đẩy mạnh phát triển dự án thủy điện

15/08/2016 07:00 GMT+7

Ngày 14.8, tờ The Nation đưa tin Thứ trưởng thường trực Bộ Điện lực và Năng lượng Myanmar Htein Lwin vừa tuyên bố nước này cần tiếp tục thực hiện các dự án thủy điện theo kế hoạch và kêu gọi người dân ủng hộ.

“Những dự án điện than đã bị tạm ngưng vì không được người dân chấp nhận. Chúng ta đang đối mặt nhiều khó khăn trong việc tăng chi phí sản xuất điện dùng khí tự nhiên. Đó là lý do các dự án thủy điện cần được tiến hành vì chi phí phát triển chúng thấp hơn. Tôi kêu gọi công chúng ủng hộ các dự án thủy điện. Chúng ta sẽ cố dùng ít nguồn tài nguyên và hạn chế tác động môi trường”, ông Htein Lwin phát biểu tại cuộc họp báo mới đây ở thủ đô Naypyidaw.
Theo ông Htein Lwin, các dự án thủy điện sẽ được thực hiện trên sông Thanlwin và có thể tạo ra thêm 900 MW để góp phần đáp ứng nhu cầu quốc gia 5.000 MW trước năm 2020. Chỉ riêng thành phố Yangon sẽ cần thêm 500 MW trong mùa hè tới.
Chỉ riêng thành phố Yangon sẽ cần thêm 500 MW trong mùa hè tới. Trong ảnh: người dân tập thể dục quanh một bờ hồ ở Yangon vào sáng sớm Reuters
Kỹ sư trưởng Thet Naing Oo thuộc Cục Nhiệt điện của Bộ Điện lực và Năng lượng Myanmar tiết lộ rằng việc đấu thầu cung cấp 300 MW đầu tiên sẽ sớm được mở và bộ này có kế hoạch tạo ra 500 MW trong vài năm tới. Theo đó, một dự án thủy điện 200 MW sẽ được tiến hành trong tháng tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.