Mỹ yêu cầu Deutsche Bank trả 14 tỉ USD

16/09/2016 14:46 GMT+7

Cuộc khủng hoảng tài chính đến lúc này vẫn còn ám ảnh ngân hàng Đức Deutsche Bank.

Theo CNN, Bộ Tư pháp Mỹ muốn nhà băng trên trả 14 tỉ USD để dàn xếp vụ điều tra về chứng khoán đảm bảo bằng tài sản thế chấp trong giai đoạn năm 2005 - 2007. Song ngân hàng lớn nhất nước Đức cho biết khoản tiền “khủng” mà chính phủ Mỹ yêu cầu có thể chỉ là động thái đầu tiên trong chuỗi sự việc rắc rối lâu dài.
“Deutsche Bank không có ý định giải quyết những khiếu nại dân sự tiềm năng này bằng số tiền như được yêu cầu. Các cuộc đàm phán mới chỉ bắt đầu”, nhà băng Đức cho hay. Họ cho biết đợt kỳ kèo sắp tới sẽ cho ra “kết quả tương tự với các ngân hàng bạn, những cái tên giải quyết được nhiều vụ việc với mức tiền thấp hơn.
Song thông tin trên khiến cổ phiếu Deutsche Bank bị ảnh hưởng mạnh, giảm gần 7% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Cổ phiếu Deutsche Bank vốn đã giảm 50% trong năm qua. Sở Tư pháp Mỹ chưa đưa ra bình luận gì.
Nhiều ngân hàng lớn khác đạt được thỏa thuận với chính quyền Mỹ trong những năm gần đây cho các hoạt động thế chấp của họ trước thời khủng hoảng tài chính. Đầu năm nay, Goldman Sachs đồng ý trả 5,1 tỉ USD để dàn xếp điều tra. JPMorgan Chase và Citigroup là hai trong nhiều công ty Phố Wall khác vướng vào vụ việc tương tự.
Deutsche Bank, ngân hàng được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mệnh danh là rủi ro nhất thế giới hồi tháng 6, công bố mức giảm 98% trong lợi nhuận quý 2/2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.