Mỹ yêu cầu bàn về Biển Đông ở hội nghị G7, mặc Trung Quốc phản đối

09/04/2016 11:45 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định vấn đề Biển Đông rất quan trọng, vì vậy cần được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định vấn đề Biển Đông rất quan trọng, vì vậy cần được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật.

Hình ảnh vệ tinh chụp đường băng phi pháp Trung Quốc xây trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: CSIS/ReutersHình ảnh vệ tinh chụp đường băng phi pháp Trung Quốc xây trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: CSIS/Reuters
Trong cuộc họp báo ngày 8.4, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark C. Toner nói rằng diễn biến trên Biển Đông rất quan trọng đối với an ninh và sự ổn định tại khu vực châu Á. Vì vậy, ông Toner cho rằng Mỹ cùng các đối tác cần thảo luận vấn đề Biển Đông cũng như các vấn đề an ninh chủ chốt khác tại Hội nghị thượng đỉnh G7.
Đây là phản ứng của Bộ Ngoại giao Mỹ sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cùng ngày lên tiếng về chương trình nghị sự của hội nghị G7. Dù Trung Quốc không phải là thành viên G7, nhưng ông Vương phản đối việc các nước trong nhóm G7 đưa vấn đề Biển Đông ra thảo luận.
Cũng bằng cách né tránh như vậy, Bắc Kinh kiên quyết không đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh G20. Trung Quốc năm nay là chủ nhà của hội nghị này.
Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ quy tụ lãnh đạo của 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật và Canada. Năm nay, G7 sẽ nhóm họp tại Nhật Bản vào tháng 5. Trước đó, các ngoại trưởng của nhóm này sẽ gặp nhau vào tháng 4.
Báo Japan Times dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố sẽ đưa vấn đề an ninh hàng hải ra bàn thảo trong hội nghị các ngoại trưởng G7. Một nguồn tin chính phủ Nhật Bản ngày 7.4 cho biết tuyên bố chung do các ngoại trưởng G7 đưa ra sẽ kêu gọi giải quyết tranh chấp lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế. Japan Times nhận định đây là phản ứng của G7 đối với hành động hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông hiện nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.