Mỹ xử vụ mua chức cho chồng

07/04/2018 09:45 GMT+7

Bị cáo khai đã chuyển 500.000 USD (11,4 tỉ đồng) cho cựu Chủ tịch Đại hội đồng LHQ John Ashe vào năm 2013 nhằm mua chức.

Bà Julia Vivi Wang, người Mỹ gốc Hoa từng làm Phó chủ tịch chuyên san về LHQ South-South News, ngày 6.4 khai nhận đã chuyển 500.000 USD (11,4 tỉ đồng) cho cựu Chủ tịch Đại hội đồng LHQ John Ashe vào năm 2013 nhằm mua chức cho chồng và một doanh nhân Trung Quốc.
Theo các công tố viên, ông Ashe kiêm vai trò đại diện thường trực của Antigua và Barbuda tại LHQ nên đã hứa bổ nhiệm chồng bà Wang làm đặc phái viên phụ trách kinh tế của đảo quốc vùng Caribe này tại Hồng Kông, còn doanh nhân Trung Quốc làm cấp phó.
Tuy nhiên sau đó chồng bà Wang đã qua đời. Vụ việc bại lộ vào năm 2015 khi giới chức Mỹ tiến hành điều tra thông tin một số quan chức LHQ bị thao túng. Bà Wang đang đối mặt với mức án lên đến 15 năm tù giam, còn ông Ashe đã qua đời năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.