Mỹ xác nhận chuyển giao tên lửa chống radar cho Ukraine

10/08/2022 14:48 GMT+7

Sáng 9.8 (giờ Việt Nam), Lầu Năm Góc thông báo Mỹ đã chuyển giao tên lửa chống radar cho Ukraine. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận việc cung cấp dòng tên lửa này cho chính quyền Kyiv.

Ông Colin Kahl, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách, cho biết Lầu Năm Góc đã chuyển giao “một số lượng” tên lửa chống radar cho Ukraine, nhưng không công khai chính xác số lượng, cũng như thời điểm và loại vũ khí cụ thể.

Đài CNN dẫn thông tin riêng từ một quan chức quốc phòng cho hay Ukraine tiếp nhận tên lửa chống radar tốc độ cao (HARM) AGM-88 từ Mỹ. Theo Không quân Mỹ, tên lửa HARM do nhà thầu Raytheon sản xuất, có tầm bắn vượt 48 km.

Nếu đúng là Kyiv nhận được loại tên lửa này, đây sẽ là một trong những dòng vũ khí tầm xa Mỹ chuyển giao cho Ukraine.

Tên lửa HARM có thể được dùng đối phó các hệ thống phòng không tích hợp radar chống máy bay của Nga, như S-400, vốn gây khó khăn rất lớn cho hoạt động của Không quân Ukraine trên bầu trời nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.