Mỹ và Canada vẫn bất đồng về vấn đề di trú

14/02/2017 08:34 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau gặp nhau lần đầu tiên tại Nhà Trắng vào ngày 13.2 sau khi ông Trump nhậm chức dù trước đó họ từng trao đổi qua điện đàm.

Theo CBC News, ông Trump và ông Trudeau đã đồng ý về nhiều vấn đề quan trọng như tăng cường hợp tác quân sự và thương mại, nhưng vẫn có nhiều bất đồng về chính sách di trú.
Tại cuộc họp báo chung sau buổi gặp, ông Trudeau cho biết Canada có quan điểm cởi mở và chào đón người nhập cư không đe dọa an ninh. Trong lúc đó, khi được hỏi liệu biên giới phía bắc của Mỹ (với Canada) có an toàn không, ông Trump nói rằng “các bạn không bao giờ có thể tin chắc hoàn toàn”.
Về Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), Tổng thống Trump trấn an Canada rằng điều ông băn khoăn nhất là về thỏa thuận với Mexico, trong khi ngợi khen quan hệ thương mại giữa Mỹ và Canada là “rất nổi trội”.
“Chúng tôi sẽ thực hiện những điều chắc chắn sẽ có lợi cho hai nước. Tình hình ít nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì xảy ra ở biên giới phía nam (với Mexico), nơi trong nhiều năm qua việc giao thương không công bằng với Mỹ”, ông Trump nói.
Tháp tùng ông Trudeau trong chuyến thăm Mỹ lần này có Ngoại trưởng Chrystia Freeland, Bộ trưởng Thương mại Bill Morneau, Bộ trưởng Quốc phòng Harjit Sajjan, Bộ trưởng An ninh công cộng Ralph Goodale và Bộ trưởng Giao thông Marc Garneau.
Cuộc họp báo diễn ra sau khi hai bên đưa ra thông cáo chung về việc hai lãnh đạo ghi nhận “những lợi ích chung sâu sắc” và cam kết sẽ hợp tác để phát triển kinh tế và tạo việc làm ở hai nước.
Theo thông cáo, hai nước sẽ xúc tiến dự án cầu Gordie Howe nối thành phố Windsor của Canada và Detroit của Mỹ, cũng như dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL. Hai bên đồng thời cam kết đẩy nhanh thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới.
Mỹ cũng ủng hộ kế hoạch của Canada về việc đấu thầu thay thế phi đội tiêm kích CF-18 bằng 18 chiếc F-18 Super Hornet. Mỹ cũng đánh giá cao đóng góp quân sự của Canada, bao gồm nỗ lực chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và sự hiện diện ở Latvia.
Trước đó, hai lãnh đạo đã thành lập một tổ chức thúc đẩy vai trò của những lãnh đạo nữ của cả hai nước tại một sự kiện do con gái ông Trump là Ivanka Trump tổ chức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.