Mỹ tuyên bố nhận 10.000 người tị nạn Syria

11/09/2015 10:00 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh tiếp nhận ít nhất 10.000 người tị nạn Syria vào năm tài khóa tiếp theo, trong lúc có nhiều chỉ trích cho rằng Mỹ giúp đỡ quá ít trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng di dân.

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh tiếp nhận ít nhất 10.000 người tị nạn Syria vào năm tài khóa tiếp theo, trong khi có nhiều chỉ trích cho rằng Mỹ giúp đỡ quá ít trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng di dân. 

Tổng thống Obama đã ra lệnh chuẩn bị tiếp nhận thêm người tị nạn Syria - Ảnh: Reuters
Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest ngày 10.9 cho hay Tổng thống Barack Obama đã ra lệnh chuẩn bị tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong năm tài khóa tiếp theo, AFP ngày 11.9 đưa tin. Năm tài khóa hiện tại của Mỹ sẽ kết thúc ngày 30.9 tới.
Kể từ khi cuộc nội chiến Syria nổ ra năm 2011, Mỹ đã tiếp nhận 1.500 người tị nạn nước này, và 300 người nữa sẽ được nhận vào tháng 10. Tuy nhiên, các luật sư và một số thành viên Quốc hội Mỹ cho rằng việc nhận thêm 10.000 người tị nạn vẫn chưa đủ để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo do dòng người lũ lượt kéo về châu Âu.
Hơn 62.000 người Mỹ đã ký vào bức thư kêu gọi chính quyền Tổng thống Obama sắp xếp chỗ ở cho ít nhất 65.000 người tị nạn Syria đến cuối năm 2016, theo AFP. Trong khi đó, các tổ chức tôn giáo kêu gọi Mỹ tiếp nhận 100.000 người tị nạn, theo Reuters.
Các nước châu Âu đã tiếp nhận một lượng lớn người di cư vì chiến tranh, trong đó Đức đã nhận 20.000 người trong tuần qua và dự kiến sẽ nhận đến 800.000 người trong năm nay.
Dòng người tị nạn từ Syria đổ về các nước châu Âu đang khiến EU bị chia rẽ trong khi Mỹ cũng hứng chịu nhiều chỉ trích
- Ảnh: Reuters
Ông Josh Earnest nói rằng Mỹ không thể nhận đến hàng triệu người được. AFP cho hay có khoảng 4 triệu người Syria rời bỏ nhà cửa vì chiến tranh. “Điều cần thiết là chúng ta phải bảo đảm làm mọi thứ có thể để cung cấp cho họ những nhu cầu cơ bản. Vì vậy, Mỹ vẫn là nước hỗ trợ nhân đạo lớn nhất”, phát ngôn viên Nhà Trắng nói. Quỹ hỗ trợ nhân đạo của Mỹ cho cuộc khủng hoảng này vào khoảng 4 tỉ USD.
Ngoài ra, Mỹ cũng đang tiếp nhận khoảng 70.000 người tị nạn mỗi năm từ các cuộc xung đột trên thế giới.
Người phát ngôn Nhà Trắng cũng nói rằng an ninh quốc gia là điều quan ngại nhất trong việc tiếp nhận người tị nạn trong bối cảnh Syria là "một đất nước đầy rẫy những phần tử chống Mỹ". Quá trình kiểm tra an ninh đối với mỗi người tị nạn muốn vào Mỹ có thể mất khoảng 18 đến 24 tháng, và quá trình này có thể sẽ cần nguồn tài chính lớn từ Quốc hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.