Mỹ tuyên bố cứng sau vụ tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng tại Biển Đông

19/11/2021 21:15 GMT+7

Mỹ tuyên bố sẽ bảo vệ Philippines trong trường hợp đồng minh bị tấn công, sau vụ tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Philippines tại Biển Đông.

Một tàu hải cảnh Trung Quốc (trên) và tàu tiếp tế Philippines gần bãi Cỏ Mây hồi năm 2014

AFP

“Mỹ ủng hộ cùng đồng minh của chúng tôi, Philippines, trước sự leo thang gây đe dọa trực tiếp đến hòa bình và ổn định của khu vực lần này”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price phát biểu ngày 19.11.

Theo AFP, ông Price tố cáo hành động của Trung Quốc làm leo thang căng thẳng khu vực, xâm phạm sự tự do hàng hải tại Biển Đông vốn được đảm bảo theo luật pháp quốc tế, gây tổn hại đến trật tự quốc tế dựa trên quy tắc.

“Mỹ tin chắc rằng những hành động của Trung Quốc nhằm đòi hỏi yêu sách biển bành trướng và phi pháp tại Biển Đông gây tổn hại đến hòa bình và an ninh tại khu vực”, ông Price nói.

Người phát ngôn cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhắm vào tàu công vụ của Philippines cũng sẽ kích hoạt hiệp ước năm 1951 theo đó Mỹ buộc phải bảo vệ đồng minh.

Ngoại trưởng Philippines là ông Teodoro Locsin ngày 18.11 lên án mạnh mẽ việc 3 tàu hải cảnh Trung Quốc đã phun vòi rồng, ngăn cản tàu tiếp tế của Philippines gần bãi Cỏ Mây ở quần đảo Trường Sa.

Chiếc tàu trên của Philippines được cho là bị tàu hải cảnh Trung Quốc gây hấn vào ngày 16.11, khi đang mang đồ tiếp tế cho binh sĩ đóng trú trên tàu hải quân BRP Sierra Madre của Philippines đóng ở bãi Cỏ Mây. Đây là thực thể thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng Philippines chiếm đóng trái phép. Sau vụ trên, tàu tiếp tế của Philippines đã phải tạm ngưng nhiệm vụ, quay về.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.