Mỹ tung 3 chiến đấu cơ sau khi phát hiện khí cầu bí ẩn ngoài khơi Hawaii

02/05/2023 19:29 GMT+7

Sự việc diễn ra nhiều tuần sau khi Mỹ bắn rơi vật thể mà nước này cho là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc, gây ra căng thẳng với Bắc Kinh.

Mỹ tung 3 chiến đấu cơ sau khi phát hiện khí cầu bí ẩn ngoài khơi Hawaii - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ F-22 của Mỹ bắn hạ khí cầu Trung Quốc hôm 4.2

KHÔNG QUÂN MỸ

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INPACOM) của quân đội Mỹ ngày 1.5 tiết lộ lực lượng không quân nước này mới đây đã điều 3 máy bay chiến đấu F-22 đến gần đảo Hawaii (thuộc bang Hawaii của Mỹ) để đánh giá tình hình sau khi phát hiện một khí cầu bí ẩn, theo trang Stars and Strips.

Trong một tuyên bố, INPACOM cho biết sự việc diễn ra hôm 28.4. Các chiến đấu cơ F-22 Raptor đã theo dõi "vật thể hình cầu" bay trên Thái Bình Dương ở độ cao khoảng 11 km so với mặt biển và kết luận nó không gây ra mối đe dọa nào.

Sự việc diễn ra 3 tháng sau khi Mỹ phát hiện vật thể mà họ cho là khí cầu do thám của Trung Quốc trong vùng trời Bắc Mỹ. Một chiếc F-22 của quân đội Mỹ đã bắn hạ khí cầu đó ở ngoài khơi bờ biển bang Nam Carolina ở phía đông nước này vào ngày 4.2. Bắc Kinh nói đó là khí cầu thời tiết thông thường và sự việc đã gây ra căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.

Trong một tuyên bố riêng hôm 1.5 liên quan đến diễn biến mới nhất, Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay họ chưa rõ ai là người sở hữu khí cầu được phát hiện ở ngoài khơi Hawaii. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy nó đang được điều khiển hoặc bị điều khiển bởi kẻ thù hay nhân tố nước ngoài.

Khí cầu gián điệp - vì sao vẫn được sử dụng trong thời đại tên lửa?

Theo tuyên bố, vật thể không bay trực tiếp trên cơ sở hạ tầng quốc phòng “quan trọng” hoặc các địa điểm nhạy cảm khác của chính phủ Mỹ. Khí cầu này bay ở độ cao được chấp nhận trong hàng không dân dụng, nhưng không gây ra mối đe dọa nào đối với máy bay ở Hawaii.

"Dựa trên những quan sát này, [Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin] đồng tình với khuyến nghị của các chỉ huy quân sự rằng không cần thực hiện hành động nào đối với khinh khí cầu", tuyên bố cho biết.

Khí cầu hiện không còn ở trong không phận Hawaii hoặc bay trên lãnh hải của Mỹ, theo tuyên bố của Lầu Năm Góc.

Trích dẫn một nguồn tin ở Bộ Quốc phòng Mỹ, Fox News hôm 1.5 cho biết khí cầu đang di chuyển về phía Mexico.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.