Mỹ: Trường công Chicago bảo vệ học sinh nhập cư trước sở Di trú

24/02/2017 09:32 GMT+7

Hệ thống các trường công Chicago cam đoan sẽ không cho phép các đặc vụ của sở Di trú Mỹ vào trường, trừ phi họ có trát của tòa án, trong nỗ lực bảo vệ các học sinh nhập cư bất hợp pháp.

Các trường quận từ bang Pennsylvania đến California đang cố gắng xóa bỏ tâm lý sợ hãi và bất an của nhiều học sinh không giấy tờ, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump công bố một loạt các chỉ thị tăng quyền cho nhân viên Cục Thi hành Luật Hải quan và Di trú (gọi tắt là ICE), tạo tiền đề cho những vụ bắt bớ và trục xuất hàng loạt.
Sau nghị quyết hồi tháng 12.2016 nhằm xác nhận cam kết tạo ra môi trường giảng dạy “an toàn và chào đón” cho mọi học sinh, hệ thống các trường công Chicago (CPS) trong tuần này đã gửi thư báo cho các hiệu trưởng trong khu vực, những người bày tỏ “sự lo lắng và bất an” về các vấn đề và chỉ dẫn khi tiếp xúc với phía ICE.
“Để làm rõ, CPS không cung cấp sự hỗ trợ cho ICE trong việc thực hiện các luật di trú công dân liên bang. Do vậy, ICE không được phép đi vào các cơ sở của CPS hoặc tiếp xúc với các cá nhân, trừ trường hợp có lệnh của tòa án”, theo đài CNN ngày 23.2 trích thư báo.
Gần 700 người nhập cư lậu đã bị bắt trên toàn nước Mỹ, nên tất nhiên các sinh viên hoan nghênh tin tức từ CPS.
“Khắp nơi ai nấy đều hoang mang sợ hãi. Tôi có cảm giác rằng trường học phải là nơi an toàn giống như nhà của mình. Chúng tôi đến đó học, và tôi cảm thấy không nên biến trường học thành nơi dễ sợ”, theo đài WLS dẫn lời học sinh Yuliana Rodriguez, đang theo học trường trung học Hubbard ở Chicago.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.