Mỹ - Trung tranh đua ảnh hưởng ở LHQ

03/03/2020 09:00 GMT+7

Mỹ và Trung Quốc đã tranh cãi gay gắt về cuộc bầu cử Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) của LHQ vào tuần tới.

Ứng cử viên hàng đầu do Trung Quốc đề cử là bà Vương Bân Dĩnh, đương kim Phó tổng giám đốc WIPO. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc cáo buộc Mỹ gây áp lực buộc các quốc gia thành viên LHQ không bỏ phiếu cho bà Vương.
Trong khi đó, Mỹ ủng hộ ứng viên Daren Tang, Giám đốc Văn phòng Sở hữu trí tuệ của Bộ Tư pháp Singapore.
Ngoài ra, còn có các ứng cử viên khác từ Kazakhstan, Ghana, Colombia và Peru. Giới chuyên gia nhận định đây là cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm tăng cường sức ảnh hưởng tại LHQ. Hiện Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất, đóng góp cho ngân sách LHQ gần 680 triệu USD năm 2020 (chiếm 22%), trong khi Trung Quốc góp 370 triệu USD (chiếm 12%).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.