Mỹ: Trung Quốc xây đảo nhân tạo, phá hoại nguồn thủy sản Biển Đông

13/04/2016 22:04 GMT+7

Trung Quốc xây đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông đã phá hoại rạn san hô, huỷ hoại nguồn thủy sản trong khu vực, vi phạm luật pháp quốc tế về bảo vệ môi trường, theo báo cáo trình Quốc hội Mỹ.

Trung Quốc xây đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông đã phá hoại rạn san hô, huỷ hoại nguồn thủy sản trong khu vực, vi phạm luật pháp quốc tế về bảo vệ môi trường, theo báo cáo trình Quốc hội Mỹ.

Tàu thuyền Trung Quốc cấp tập xây đảo nhân tạo phi pháp ở đá Xu Bi trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông - Ảnh: DigitalGlobe, tháng 12.2015Tàu thuyền Trung Quốc cấp tập xây đảo nhân tạo phi pháp ở đá Xu Bi trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông - Ảnh: DigitalGlobe, tháng 12.2015
“Quy mô và tốc độ những hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, sự đa dạng sinh học ở vùng biển này, và tầm quan trọng của quần đảo Trường Sa đối với hệ sinh thái khiến những hành động của Trung Quốc là một mối lo ngại”, báo cáo của Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung Quốc thuộc Quốc hội Mỹ trình Quốc hội Mỹ ngày 12.4 cho hay, theo trang tin Bloomberg (Mỹ).
Trung Quốc bồi đắp và xây đảo nhân tạo trên bảy đá (với tổng diện tích trên 12 km 2) ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông trong giai đoạn tháng 12.2013 - 10.2015, bản báo cáo cho hay.
Chuyên gia phân tích chính sách Matthew Southerland của Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung Quốc, là người lập báo cáo này.
Bản báo cáo được trình Quốc hội Mỹ trước khi Tòa trọng tài thường trực (PCA, trụ sở tại The Hague, Hà Lan) dự kiến đưa ra phán quyết về đơn kiện Trung Quốc của Philippines vào tháng 6.2016.
Philippines hồi năm 2013 đã đệ đơn kiện lên PCA, phản đối những tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Cũng trong đơn kiện này, Manila tố cáo Bắc Kinh vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 về bảo vệ môi trường biển.
Bản báo cáo cũng dẫn lại nhiều nguồn tin bao gồm của chính phủ Philippines và các nhà khoa học nghiên cứu biển của Philippines và Mỹ.
Những tàu nạo vét của Trung Quốc (hút cát để bồi đắp các đảo nhân tạo) đã hủy hoại 13 km2 rạn san hô, giết chết cá hoặc đuổi những bầy cá khỏi rạn san hô, ảnh hưởng đến nguồn thủy sản trong khu vực, bản báo cáo dẫn lời giáo sư John W. McManus cua Đại học Miami.
Quốc hội Mỹ thành lập Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung Quốc vào năm 2000. Ủy ban này có nhiệm vụ điều tra và đệ trình báo cáo thường niên lên Quốc hội Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.