Mỹ, Trung Quốc đồng ý tuân thủ thỏa thuận Đài Loan

Khánh An
Khánh An
07/10/2021 07:13 GMT+7

Hãng Reuters ngày 6.10 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ông đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề Đài Loan và hai bên đồng ý tuân thủ “thỏa thuận Đài Loan”, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan .

Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình

AFP

“Tôi đã nói chuyện với ông Tập. Chúng tôi đồng ý tuân thủ thỏa thuận Đài Loan. Chúng tôi đã làm rõ điều đó và tôi không nghĩ rằng ông ấy nên làm gì khác hơn là tuân thủ thỏa thuận”, ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ dường như đề cập đến Đạo luật quan hệ Đài Loan được quốc hội Mỹ thông qua vào năm 1979. Đạo luật nhằm duy trì các mối quan hệ văn hóa, thương mại và những mối quan hệ không chính thức khác giữa Mỹ và Đài Loan, sau khi Mỹ chuyển công nhận ngoại giao từ Đài Bắc sang Bắc Kinh. Đạo luật cũng yêu cầu Mỹ cung cấp vũ khí mang tính phòng thủ cho Đài Loan, nhưng không nói rõ Mỹ sẽ chiến đấu để bảo vệ Đài Loan.

Tổng thống Biden nói Trung Quốc tuân thủ thỏa thuận Đài Loan

Cơ quan Đối ngoại Đài Loan cho hay đang muốn phía Mỹ nói rõ hơn về phát biểu của ông Biden, nhằm đảm bảo rằng chính sách của Mỹ đối với Đài Loan không thay đổi và sẽ tiếp tục hỗ trợ về phòng vệ. Trưởng cơ quan Phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính hôm qua cho rằng

Trung Quốc

hiện có khả năng tấn công Đài Loan, nhưng đến năm 2025 mới đạt khả năng tấn công toàn diện. Bên cạnh đó, ông cảnh báo căng thẳng quân sự giữa hai bên hiện ở mức “nghiêm trọng nhất” trong hơn 40 năm qua và có nguy cơ “khai hỏa sai lầm” ở eo biển Đài Loan.

Một diễn biến khác liên quan mối quan hệ Mỹ - Trung là cuộc gặp giữa Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan và ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Zurich (Thụy Sĩ) vào ngày 6.10 (giờ địa phương).

Nhà Trắng cho hay cuộc gặp diễn ra sau cuộc điện đàm ngày 9.9 giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập về việc “quản lý một cách có trách nhiệm sự cạnh tranh” giữa 2 nước. Tờ South China Morning Post dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ mục tiêu của cuộc gặp là nhằm “tái xây dựng các kênh liên lạc và thực hiện đồng thuận” mà Chủ tịch Tập và Tổng thống Biden đã đạt được.

Tại Đài Loan, một phái đoàn thượng nghị sĩ Pháp đã đến thăm vào hôm qua, bất chấp sự phản đối từ Trung Quốc. Cơ quan Đối ngoại Đài Loan cho hay phái đoàn này sẽ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày 7.10 trước khi kết thúc chuyến thăm vào ngày 10.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.