Mỹ, Trung Quốc đang chuẩn bị kịch bản Triều Tiên khủng hoảng

13/12/2017 10:53 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 12.12 tiết lộ Trung Quốc đang chuẩn bị cho việc xử lý vấn đề người tị nạn và vũ khí hạt nhân trong trường hợp chế độ CHDCND Triều Tiên sụp đổ.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Rex Tillerson đưa ra tại diễn đàn của viện chiến lược Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington D.C (Mỹ) ngày 12.12. Ông Tillerson cho biết Mỹ và Trung Quốc thời gian qua đã có những cuộc trao đổi cấp cao về việc xử lý khủng hoảng tại Triều Tiên.
Việc các nước ngày càng gia tăng sức ép lên Triều Tiên khiến Trung Quốc lo ngại rằng Bình Nhưỡng sẽ không thể trụ được, khi đó sẽ có lượng lớn người tị nạn tràn sang biên giới Trung Quốc.
Ngoại trưởng Tillerson cho rằng đây không phải là vấn đề quá nghiêm trọng và không thể xử lý. “Trung Quốc đang có những bước chuẩn bị cho những sự kiện bất ngờ này. Tôi nghĩ rằng điều này nằm trong tầm quản lý của họ”, theo thông cáo đăng trên website Bộ Ngoại giao Mỹ trích lời ông Tillerson.
Tuyên bố của ông Tillerson như là lời xác tín cho những thông tin nội bộ của chính quyền Trung Quốc được hãng viễn thông China Mobile loan tải mới đây.
Theo những tài liệu này, chính quyền Trung Quốc đang lập mạng lưới trại tị nạn tại tỉnh Cát Lâm giáp biên giới Triều Tiên nhằm đề phòng khủng hoảng xảy ra.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 11.12 không phủ nhận những thông tin này khi nói rằng “tôi chưa xem những báo cáo đó”, theo tờ The Guardian.
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết Washington và Bắc Kinh đã bàn bạc về việc đảm bảo số vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không bị rơi vào tay "kẻ xấu" nếu khủng hoảng xảy ra.
Ngoài ra, ông Tillerson cũng cho biết Mỹ đã đảm bảo với Trung Quốc rằng sẽ rút quân khỏi vĩ tuyến 38 sau khi khủng hoảng xảy ra ở Triều Tiên. Ông nhấn mạnh Mỹ không tìm cách thay đổi chế độ hoặc đưa quân sang Triều Tiên mà mục tiêu duy nhất là phi hạt nhân bán đảo liên Triều.
Ông Tillerson khẳng định Mỹ vẫn tiếp tục biện pháp ngoại giao để kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, nhưng cũng tuyên bố Washington cũng đã chuẩn bị nhiều biện pháp quân sự phòng trường hợp nỗ lực của ông thất bại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.