Mỹ, Trung nối lại đàm phán thương mại cấp cao

11/10/2019 08:44 GMT+7

Ngày 10.10, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cùng Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin bắt đầu cuộc đàm phán thương mại với Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ở thủ đô Washington D.C (Mỹ).

Đây là cuộc đàm phán đầu tiên giữa các nhà thương thuyết hàng đầu của hai bên kể từ cuối tháng 7 nhằm tìm giải pháp kết thúc cuộc chiến tranh thương mại song phương kéo dài 15 tháng qua.
Tuy nhiên, tờ South China Morning Post (SCMP) hôm qua dẫn một số nguồn tin cho hay cuộc đàm phán cấp thấp hơn của hai bên diễn ra ở Washington D.C từ ngày 7 - 8.10 “không có tiến triển”. Theo đó, Trung Quốc từ chối bàn về tình trạng chuyển giao công nghệ ép buộc và một số vấn đề khác.
Mặt khác, Trung Quốc không thể thuyết phục được Mỹ hoãn kế hoạch tăng mức thuế từ 25% lên 30% đối với 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 15.10.
Cùng ngày 10.10, tờ SCMP dẫn lời bà Kristalina Georgieva, tân Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), lo ngại thương chiến Mỹ - Trung sẽ khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua và thế giới có thể mất thêm 700 tỉ USD vào năm tới. Bà Georgieva cũng cảnh báo kinh tế toàn cầu đang đối mặt với những rạn nứt ngày càng lớn và kêu gọi các quốc gia “cùng nhau tìm ra giải pháp lâu dài trong thương mại”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.