Mỹ - Trung căng thẳng vì Hồng Kông

13/11/2020 08:31 GMT+7

AFP hôm qua đưa tin Mỹ dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt lên Trung Quốc , sau khi 4 nghị sĩ ủng hộ độc lập tại Hồng Kông bị bãi nhiệm.

Động thái trên diễn ra sau khi Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức quốc hội) Trung Quốc hôm 11.11 thông qua nghị quyết cho phép Hồng Kông bãi nhiệm những nghị sĩ chống chính quyền, được xác định là “đe dọa an ninh quốc gia”.
Theo BBC, 15 nghị sĩ đối lập ở Hồng Kông tuyên bố từ chức để phản đối việc bãi nhiệm trên, trong khi Bắc Kinh lên án vụ việc, gọi đây là “trò hề”.
Anh và Đức hôm qua cũng chỉ trích quyết định trên của Trung Quốc.
Trong khi đó, phát ngôn viên Vương Văn Bân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11.11 cho biết việc bãi nhiệm 4 nghị sĩ Hồng Kông là hợp lý và phù hợp với hiến pháp cũng như luật pháp nước này.

Đặc khu trưởng cùng nhiều quan chức Hồng Kông bị Mỹ cấm vận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.