Mỹ trình làng oanh tạc cơ tàng hình B-21

04/12/2022 07:01 GMT+7

Tập đoàn Mỹ Northrop Grumman ngày 2.12 chính thức trình làng máy bay ném bom hạt nhân tàng hình B-21 Raider ( ảnh ) trong buổi lễ ở California có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Theo Reuters, Không quân Mỹ đã lên kế hoạch mua ít nhất 100 chiếc B-21 Raider để bắt đầu thay thế các máy bay ném bom B-1 và B-2.

Reuters

Northrop gọi B-21 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 nhờ khả năng kết nối với các máy bay khác và dễ dàng tích hợp vũ khí tương lai vào cấu trúc hệ thống của nó. B-21 có vẻ ngoài tương đồng với dòng máy bay B-2 trước đó nhưng có vật liệu phủ bền hơn, giúp tăng cường năng lực tàng hình. Mỗi chiếc B-21 được dự đoán có giá khoảng 750 triệu USD.

Oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider 'bình cũ rượu mới' chính thức ra mắt
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.