Mỹ - Triều Tiên tích cực đối thoại nhằm giải giới hạt nhân

Khánh An
Khánh An
12/03/2019 08:10 GMT+7

Đặc phái viên Mỹ về CHDCND Triều Tiên Stephen Biegun cho biết hai bên vẫn giữ liên lạc tích cực nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Hãng Yonhap ngày 12.3 dẫn lời Đặc phái viên Biegun tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục các lệnh trừng phạt, đồng thời duy trì đối thoại với Triều Tiên nhằm đạt thỏa thuận giải giới hạt nhân
“Quan hệ ngoại giao vẫn đang rất tích cực. Chúng tôi vẫn đang liên lạc chặt chẽ”, ông phát biểu, đồng thời nói rõ rằng Mỹ muốn Triều Tiên từ bỏ tất cả vũ khí hủy diệt hàng loạt chứ không chỉ vũ khí hạt nhân.
Đại diện ngoại giao của Washington tỏ ra tự tin về mục tiêu trên vì nếu không đạt được thỏa thuận thì hậu quả sẽ “kinh khủng” cho cả hai.
Ông Biegun đưa ra phát biểu trong bối cảnh chưa thấy thông tin về việc hai bên liên hệ để tiếp tục đàm phán sau hội nghị thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội.
“Tổng thống Donald Trump không muốn ban hành hay duy trì các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Ông ấy muốn chúng tôi ở thế có thể dỡ bỏ, nhưng chúng tôi phải khiến Triều Tiên bắt đầu quy trình giải giới hạt nhân”, theo Đặc phái viên Biegun.
[VIDEO] Tổng thống Trump sẽ xem xét báo cáo Triều Tiên khôi phục bãi thử hạt nhân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.