Mỹ - Triều khôi phục đối thoại

Bảo Vinh
Bảo Vinh
05/10/2019 06:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua 4.10 thông báo cuộc đối thoại giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên sẽ sớm diễn ra bất chấp các vụ phóng tên lửa gần đây.

“Họ muốn đối thoại và chúng tôi sẽ sớm đối thoại với họ”, Tổng thống Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng.
Cũng vào hôm qua, Trưởng đoàn đối thoại bên phía Triều Tiên Kim Myong-gil và Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã đến Thụy Điển. Dự kiến cuộc đàm phán giữa hai bên diễn ra vào hôm nay tại thủ đô Stockholm.
Cuộc đối thoại diễn ra sau khi Triều Tiên liên tục phóng tên lửa trong thời gian gần đây, lần gần nhất vào ngày 2.10. Theo Hãng thông tấn KCNA, đó là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukguksong-3 nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ nghi ngờ tên lửa được phóng từ bệ phóng trên biển.
Trong khi đó, AFP đưa tin Anh, Đức và Pháp tố vụ phóng thử vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc và triệu tập cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ về vụ việc. Mặt khác, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng lên án vụ phóng thử nhưng kiên quyết muốn gặp trực tiếp Chủ tịch Kim Jong-un của Triều Tiên để giải quyết vấn đề công dân Nhật bị bắt về Triều Tiên.

[VIDEO] Triều Tiên giới thiệu tên lửa phóng từ tàu ngầm Pukguksong-3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.