Mỹ trả đũa sáu quốc gia đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số

03/06/2021 17:40 GMT+7

Từ gạo của Ấn Độ, túi xách của Ý cho đến thảm của Thổ Nhĩ Kỳ đều đang phải đối mặt với mức thuế tiềm năng 25% từ phía Mỹ.

Theo Reuters, Mỹ hôm 2.6 công bố mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu có giá trị hơn 2 tỉ USD đối với sáu quốc gia đã áp đặt thuế dịch vụ kỹ thuật số lên các công ty công nghệ Mỹ. Tuy nhiên, phía Mỹ đã ngay lập tức tạm đình chỉ thuế mới để thêm thời gian cho các cuộc đàm phán quốc tế.
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết họ đã phê duyệt mức thuế đe dọa đối với hàng nhập khẩu từ Anh, Ý, Ấn Độ, Áo, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ sau khi cuộc điều tra “Mục 301” kết luận thuế dịch vụ kỹ thuật số của những nước này phân biệt đối xử đối với các công ty công nghệ Mỹ.
USTR công bố danh sách hàng hóa nhập khẩu sẽ bị đánh thuế 25% bao gồm khoảng 887 triệu USD giá trị quần áo, giày dép, mỹ phẩm từ Anh, khoảng 386 triệu USD giá trị quần áo, túi xách và thấu kính quang học từ Ý. USTR cho biết cũng sẽ áp thuế đối với hàng hóa trị giá 323 triệu USD từ Tây Ban Nha, 310 triệu USD từ Thổ Nhĩ Kỳ, 118 triệu USD từ Ấn Độ và 65 triệu USD từ Áo. Hiện việc áp thuế mới đang tạm đình chỉ. Tuy nhiên, nếu các cuộc đàm phán quốc tế sắp tới không đạt được giải pháp ngăn chặn sáu nước nêu trên áp thuế dịch vụ kỹ thuật số đơn phương, thì hàng hóa nhập khẩu của họ sẽ phải đối mặt với thuế quan mới từ phía Mỹ.
Một quan chức USTR nói giá trị của mức thuế mới tương đương với số tiền mà thuế dịch vụ kỹ thuật số sẽ thu được từ các công ty công nghệ Mỹ. Động thái này nhấn mạnh việc đe dọa sẽ trả đũa của Mỹ, đặc biệt khi các nhà lãnh đạo tài chính từ nhóm G7 chuẩn bị gặp nhau tại London vào cuối tuần này để thảo luận về tình hình đàm phán thuế, bao gồm việc đánh thuế các công ty công nghệ lớn và đề xuất của Mỹ về mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu.
Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai cho biết bà tập trung "tìm giải pháp đa phương" cho thuế dịch vụ kỹ thuật số và các vấn đề thuế quốc tế khác. Bà Tai cũng cam kết sẽ cố gắng đạt được đồng thuận thông qua các cuộc đàm phán của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và G20.
Trước thông báo về thuế mới của Mỹ, người phát ngôn Chính phủ Vương quốc Anh cho biết mức thuế của Anh nhằm đảm bảo các công ty công nghệ sẽ phải trả phần thuế công bằng và chỉ là tạm thời. “Thuế dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi là hợp lý, tương xứng và không phân biệt đối xử. Nó là tạm thời và chúng tôi đang làm việc tích cực với các đối tác quốc tế để tìm ra giải pháp toàn cầu cho vấn đề này. Chúng tôi sẽ xóa bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số khi giải pháp toàn cầu được triển khai”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.