Mỹ tiếp tục tài trợ dự án trùng tu di tích cố đô Huế

06/02/2015 14:53 GMT+7

(TNO) Sáng 6.2, tại Đại nội (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế), Đại sứ Mỹ tại VN Ted Osius đã tham dự lễ khánh thành dự án Bảo tồn, Phục chế các án thờ ở Hoàng gia di tích Triệu Tổ Miếu (Đại nội, Huế)...

(TNO) Sáng 6.2, tại Đại nội (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế), Đại sứ Mỹ tại VN Ted Osius đã tham dự lễ khánh thành dự án Bảo tồn, Phục chế các án thờ ở Hoàng gia di tích Triệu Tổ Miếu (Đại nội, Huế) và trao gói tài trợ dự án Bảo tồn, tu bổ di tích Triệu Tổ Miếu - phần Tiền điện tại khu di sản thế giới, Hoàng thành Huế.

 Đại sứ Hoa Kỳ tại VN Ted Osius trao tài trợ cho ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế. Đại sứ Hoa Kỳ tại VN Ted Osius trao tài trợ cho ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế
Dự án Bảo tồn, Phục chế các án thờ hoàng gia tại Triệu Tổ Miếu có tổng kinh phí tài trợ là 29.084 USD (tương đương 640.090.000 VNĐ), được thực hiện từ tháng 1.2014.
Tiếp nối thành công của dự án trên, Quỹ Bảo tồn Văn hóa Mỹ thông qua Đại sứ Mỹ tại VN đã tiếp tục tài trợ dự án bảo tồn, tu bổ di tích Triệu Tổ Miếu - phần Tiền điện nhằm góp phần bảo tồn, tu bổ hoàn chỉnh tổng thể di tích Triệu Tổ Miếu, thuộc di tích cố đô Huế. Dự án có tổng kinh phí 700.000 USD (tương đương 14.763.000.000 VNĐ).
Triệu Tổ Miếu là một trong năm miếu thờ quan trọng của triều Nguyễn, được xây dựng sớm nhất trong Hoàng thành Huế (1804) để thờ ông bà Nguyễn Kim, tổ của 9 chúa Nguyễn, một di tích mang nhiều ý nghĩa văn hóa, lịch sử độc đáo của quần thể di tích cố đô Huế. Trải qua hơn 200 năm, dưới tác động của thời tiết khắc nghiệt ở Huế và sự hủy hoại của chiến tranh, công trình này đang xuống cấp nghiêm trọng.
Quỹ được thành lập năm 2000, đến nay đã tài trợ cho trên 640 dự án của hơn 100 nước trên thế giới. Tại Việt Nam, từ năm 2001-2010, Quỹ Bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Mỹ đã tài trợ cho 9 dự án bảo tồn, trùng tu các di sản văn hóa tại Đà Nẵng, Hội An, TP.HCM, Nam Định, Hà Nội…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.