Mỹ thúc ép Ả Rập Xê Út về vụ nhà báo Khashoggi

Văn Khoa
Văn Khoa
03/03/2021 07:09 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm qua tuyên bố Washington xem vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại cách đây 28 tháng là “hành động không thể chấp nhận”, theo AFP.

Ông Price cho biết thêm chính phủ Mỹ yêu cầu Ả Rập Xê Út giải tán nhóm người Ả Rập Xê Út mà tình báo Mỹ tin rằng đã tham gia vụ sát hại ông Khashoggi.
Mỹ còn kêu gọi Ả Rập Xê Út áp dụng các biện pháp cải cách và kiểm soát có tính hệ thống để đảm bảo những hoạt động chống bất đồng chính kiến chấm dứt hoàn toàn.

Tình báo Mỹ kết luận thái tử Ả Rập Xê Út phê chuẩn kế hoạch sát hại nhà báo đối lập

Lời yêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Washington đối mặt sự chỉ trích ngày càng tăng vì không cấm vận thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman.
Trước đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố một báo cáo tình báo cho thấy thái tử Mohammed đã phê chuẩn vụ sát hại ông Khashoggi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.