Mỹ thúc đẩy nghiên cứu tiền điện tử

Hiển Đạt
Hiển Đạt
08/03/2022 11:52 GMT+7

Dự kiến, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ký một lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy nghiên cứu phát hành tiền điện tử và các quy định liên quan.

Theo nguồn tin của Reuters hôm 7.3, Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp ký một lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và một số đơn vị liên quan nghiên cứu các phân nhánh pháp lý và kinh tế để tạo ra một loại tiền điện tử của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ.

Tổng thống Mỹ sắp ký lệnh hành pháp, thúc đẩy các nghiên cứu về tiền điện tử

reuters

Nguồn tin mô tả chi tiết rằng lệnh hành pháp này có thể sẽ được ban hành vào ngày 9.3 và đặt ra thời hạn 180 ngày cho một loạt báo cáo về "tương lai của tiền tệ" và vai trò của tiền điện tử trong bối cảnh phát triển hiện nay.

Cụ thể, lệnh hành pháp của ông Biden sẽ yêu cầu Bộ Tư pháp xem xét liệu có cần một luật mới để tạo ra một loại tiền mới hay không, đồng thời phối hợp cùng Ủy ban Thương mại Liên bang, Ủy ban Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng và các cơ quan khác nghiên cứu tác động đối với người tiêu dùng.

Ngoài ra, nguồn tin của Reuters cũng cho biết một vài nghiên cứu khác về tác động của tiền điện tử đối với khả năng cạnh tranh; thị trường và cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết cũng như tác động môi trường của việc khai thác... sẽ được thực hiện.

Năm ngoái, Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Janet Yellen, đã từng cảnh báo về "nguy cơ bùng nổ" từ thị trường kỹ thuật số, bao gồm cả việc lạm dụng tiền điện tử, nhưng bà cũng cho biết các công nghệ tài chính mới cũng có thể giúp kiểm soát tội phạm tốt hơn và giảm bất bình đẳng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.