Trưng bày cổ vật thời đại Hùng Vương

13/12/2008 16:49 GMT+7

(TNO) Sáng 13.12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận 150 hiện vật, đồ tế khí do Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn cổ vật Việt Nam trao tặng và giao lại cho Bảo tàng Lâm Đồng, Công ty CP Dịch vụ du lịch Đà Lạt quản lý, tổ chức trưng bày phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu của du khách.

Đây là những hiện vật văn hóa thộc thời đại Hùng Vương và các triều đại Lý, Trần, Lê; gồm những cổ vật rất có giá trị như: công cụ lao động sản xuất (lưỡi cày đồng, rìu đồng…), vũ khí (giáo, mác), nhạc khí thời Hùng Vương là một trống đồng nguyên bản và một phiên bản trống đồng, cùng với một số hiện vật bằng gốm khác…  

Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 115 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.  


Trống đồng phục dựng


Rìu đồng


Lưỡi cày đồng


Giáo mác đồng


Một số công cụ lao động sản xuất thuộc văn hóa Đông Sơn


Bình vò gốm hậu văn hóa Đông Sơn


Vò gốm men đen hậu văn hóa Đông Sơn

Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.