Khai mạc triển lãm nghệ thuật mừng Xuân Nhâm Thìn

20/01/2012 15:03 GMT+7

(TNO) Nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào đón Xuân Nhâm Thìn 2012, tối 19.1, Bảo tàng Khánh Hòa phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Hội sinh vật cảnh TP.Nha Trang, tổ chức khai mạc triển lãm Văn hóa tiền sơ sử tỉnh Khánh Hòa, Tranh dân gian Việt Nam và sinh vật cảnh.

(TNO) Nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào đón Xuân Nhâm Thìn 2012, tối 19.1, Bảo tàng Khánh Hòa phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Hội sinh vật cảnh TP.Nha Trang, tổ chức khai mạc triển lãm Văn hóa tiền sơ sử tỉnh Khánh Hòa, Tranh dân gian Việt Nam và sinh vật cảnh.

>> Triển lãm ảnh nghệ thuật của người làm truyền hình
>> Triển lãm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Triển lãm ảnh Trái đất những góc nhìn…

Triển lãm được chia làm hai khu vực. Ở khu vực trong nhà trưng bày hơn 500 tư liệu, hiện vật có giá trị về lịch sử và văn hóa Khánh Hòa như: trống đồng, các loại trang sức, các tượng thần của nền văn hóa Chăm…

Khu vực ngoài trời trưng bày gần 60 bức tranh tiêu biểu, được chọn lọc từ bộ sưu tập mỹ thuật dân gian truyền thống của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, với nhiều dòng tranh dân gian nổi tiếng như: Đông Hồ (Bắc Ninh), Hàng Trống, Kim Hoàng (Hà Nội), tranh thờ Vũ Di (Vĩnh Phúc), tranh thờ Độc Lôi (Nghệ An)…

Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày hàng trăm hiện vật gồm các loại bonsai, đá cảnh, gỗ lũa, cây cảnh...

Triển lãm Văn hóa tiền sơ sử tỉnh Khánh Hòa, Tranh dân gian Việt Nam và sinh vật cảnh là một trong những hoạt động khởi đầu cho chuỗi chương trình văn hóa - nghệ thuật chào mừng Xuân Nhâm Thìn 2012 tại Khánh Hòa.

Triển lãm kéo dài đến ngày 27.1 (tức mùng 5 tết).

 
Khách tham quan chiêm ngưỡng loạt tranh Tố nữ, tranh dân gian Hàng Trống (Hà Nội)


Những tượng thần của nền văn hóa Chăm


Triển lãm còn trưng bày nhiều hiện vật bằng gỗ lũa có hình rồng

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.