Mỹ thừa nhận quân nổi dậy Syria nộp vũ khí Mỹ cho al-Qaeda

26/09/2015 14:11 GMT+7

(TNO) Mỹ đã chính thức thừa nhận việc lực lượng nổi dậy tại Syria được Mỹ huấn luyện đã giao nộp lượng lớn vũ khí cho al-Qaeda trong tuần này, sau khi mới vừa phủ nhận thông tin trên vào hôm trước.

(TNO) Mỹ đã chính thức thừa nhận việc lực lượng nổi dậy tại Syria được Mỹ huấn luyện đã giao nộp lượng lớn vũ khí cho al-Qaeda trong tuần này, sau khi mới vừa phủ nhận thông tin trên vào hôm trước.

Lực lượng nổi dậy xả súng máy chống quân chính phủ ở Syria - Ảnh: AFPLực lượng nổi dậy xả súng máy chống quân chính phủ ở Syria - Ảnh: AFP
Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 25.9 đã ra thông báo “đính chính” lại việc nói lực lượng nổi dậy tại Syria giao vũ khí cho al-Qaeda là sai sự thật. CENTCOM thừa nhận, quân nổi dậy tại Syria do Mỹ huấn luyện đã giao nộp ít nhất 1/4 số vũ khí do Mỹ cung cấp (gồm 6 xe bán tải và một phần vũ khí khác) cho nhóm Jabhat al-Nusra, tay chân của al-Qaeda ở Syria, theo Washington Post ngày 25.9.
Việc Mỹ thừa nhận lần này càng cho thấy sự thất bại của chương trình huấn luyện và trang bị vũ khí trị giá 500 triệu USD của Mỹ cho lực lượng nổi dậy tại Syria chống IS. Tướng Lloyd J. Austin III, lãnh đạo CENTCOM, hồi tuần trước nói rằng chỉ có 4 - 5 binh lính hoàn thành chương trình này và chiến đấu tại Syria.
Thông báo của CENTCOM coi việc quân nổi dậy tại Syria giao vũ khí cho al-Qaeda là sự vi phạm quy tắc của chương trình huấn luyện. Thông báo còn nêu rằng số vũ khí này đã được giao một cách tự nguyện cho bên trung gian, nghi của nhóm Jabhat al-Nusra.
Người phát ngôn Patrick Ryder của CENTCOM cho biết sẽ làm hết sức để đánh giá sự việc và có biện pháp đáp trả thích hợp.
Vụ giao nộp vũ khí này diễn ra trong thời điểm nhạy cảm đối với Nhà Trắng. Sau khi nhìn nhận ra lỗ hổng trong chương trình huấn luyện và đào tạo cho lực lượng nổi dậy, các quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Mỹ giờ đang xem xét cung cấp vũ khí cho các nhóm nổi dậy tại Syria thực sự có tinh thần chống IS và giảm bớt một số điều kiện tuyển mộ.
Việc thừa nhận trên còn cho thấy những rủi ro trong chiến lược của Mỹ ở Syria, vì Mỹ không có bộ binh tại đây, đồng nghĩa với việc không thể kiểm soát hết số vũ khí mà nước này cung cấp cho lực lượng nổi dậy ở Syria.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.