Mỹ thử thành công tên lửa diệt hạm từ oanh tạc cơ B-1B

31/05/2018 09:59 GMT+7

Hai tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM) từ máy bay ném bom B-1B của không quân Mỹ đã bắn trúng mục tiêu giả định, theo Sputnik ngày 31.5.

Tập đoàn Lockheed Martin thông báo không quân Mỹ đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa LRASM tại bãi thử Point Mugu ở ngoài khơi bang California.
Theo đó, máy bay ném bom B-1B xuất phát từ căn cứ không quân Dyess đã phóng 2 tên lửa diệt hạm LRASM nhằm vào một con tàu đang di chuyển ở bãi thử Point Mugu. Hai tên lửa đã tự dẫn đường qua các điểm định trước, cảm biến trên tên lửa đã giúp phát hiện và tự chuyển hướng theo mục tiêu di động, rồi bắn hạ mục tiêu thành công.
Theo nhà sản xuất Lockheed Martin, LRASM là loại tên lửa diệt hạm thông minh, có tính năng tàng hình, hoạt động như một máy bay không người lái cảm tử bay đến mục tiêu mà nó lựa chọn xa đến 370 km. Hệ thống điều khiển điện tử của loại tên lửa này tự tìm mục tiêu mà không cần công nghệ hỗ trợ dẫn đường như GPS, có trang bị phần mềm trí tuệ nhân tạo, khả năng gây nhiễu radar…
Tập đoàn Lockheed Martin cho biết LRASM sẽ được trang bị cho oanh tạc cơ B-1B của không quân Mỹ vào cuối năm 2018 và gắn lên tiêm kích F/A-18 của hải quân Mỹ vào năm 2019.
LRASM được phát triển để đáp ứng tình hình mới mà hải quân Mỹ đang đối mặt, được cho là nhằm khắc chế sức mạnh đang gia tăng của hải quân Trung Quốc.
Clip mô phỏng tấn công mục tiêu bằng tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM). Nguồn: Lockheed Martin
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.