Mỹ thử nghiệm máy bay quân sự dùng nhiên liệu “rượu cồn“

05/07/2012 15:15 GMT+7

Không quân Mỹ ngày 4.7 tuyên bố lần đầu tiên thử nghiệm máy bay cường kích A-10C Thunderbolt II (Thần sấm II) dùng nhiên liệu “rượu cồn” ATJ.

ATJ theo tiếng Anh là Alcohol-to-Jet có nghĩa là nhiên liệu rượu cồn dùng cho máy bay, do Công ty Gevo của Mỹ sản xuất.

Theo Reuters, hỗn hợp cellulose chiết xuất từ gỗ, giấy hoặc cỏ, được lên men thành rượu cồn, và sau đó được xử lý thành nhiên liệu máy bay ATJ.

Không quân Mỹ đã dùng ATJ bay thử nghiệm Thần sấm II thành công vào ngày 28.6, theo Reuters.

Phi công Olivia Elliott cho biết: “Tôi lái chiếc máy bay Thần sấm II dùng ATJ bay rất êm và không có sự cố kỹ thuật nào”.

Các kỹ sư cho biết một động cơ của Thần sấm II dùng ATJ không bị sự cố gì sau đợt bay thử nghiệm và động cơ còn lại dùng xăng truyền thống JP-8.

Chiếc Thầm Sấm II dùng nhiêu liệu cồn ATJ - Ảnh: AFP
Chiếc Thầm Sấm II dùng nhiêu liệu cồn ATJ - Ảnh: AFP

Đây là cuộc thử nghiệm nằm trong khuôn khổ chương trình của Không quân Mỹ nhằm chuyển đổi tất cả các loại máy bay quân sự sang sử dụng nhiên liệu thay thế.

Reuters cho hay Không quân Mỹ đang cân nhắc thay thế xăng máy bay truyền thống JP-8 bằng ATJ nếu thử nghiệm ATJ trên những máy bay quân sự lớn hơn thành công.

Thần sấm II là một máy bay cường kích có một chỗ ngồi do hãng Fairchild-Republic sản xuất, với hai động cơ và cánh thẳng, được dùng cho các nhiệm vụ chi viện không quân trực tiếp.

Thần sấm II có khả năng hỗ trợ bộ binh tấn công xe tăng, các loại xe có trang bị vũ khí và những mục tiêu dưới mặt đất.

Phúc Duy

>> Philippines mua 12 máy bay tấn công hạng nhẹ của Hàn Quốc
>> Mỹ duy trì máy bay tấn công Harrier đến năm 2030
>> Báo động máy bay tấn công Nhà Trắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.