Mỹ thử nghiệm động cơ đẩy tên lửa bội siêu thanh

Khánh An
Khánh An
31/10/2021 07:00 GMT+7

Quân đội Mỹ vừa thử nghiệm hỏa lực tĩnh đối với động cơ đẩy được thiết kế nhằm phóng tên lửa bội siêu thanh lên cao.

Thử nghiệm hỏa lực tĩnh đầu tiên với động cơ nhiên liệu rắn cho tên lửa bội siêu thanh Mỹ

reuters

Reuters ngày 30.10 dẫn lời Phó đô đốc Johnny Wolfe Jr., thuộc Hải quân Mỹ - phụ trách thiết kế chương trình trên, cho hay bước tiếp theo sẽ là thử nghiệm phóng kết hợp tên lửa đẩy và vũ khí bội siêu thanh, dự kiến được tiến hành vào năm 2022.

Đây là lần thử nghiệm hỏa lực tĩnh đầu tiên với động cơ nhiên liệu rắn có hệ thống lái, giúp điều khiển hướng di chuyển của tên lửa khi bay. Tuần trước, quân đội Mỹ thử nghiệm vũ khí bội siêu thanh ở Kodiak (bang Alaska) thất bại do động cơ đẩy gặp sự cố. Mỹ sẽ sử dụng tên lửa bội siêu thanh thông thường làm cơ sở để phát triển các hệ thống vũ khí và bệ phóng được thiết kế cho hải quân và lục quân.

Tổng tham mưu trưởng Mỹ xác nhận vụ thử vũ khí bội siêu thanh 'rất đáng quan ngại' của Trung Quốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.