Mỹ thiệt hại 57,6 tỉ USD vì thiên tai trong năm nay

Khánh Như
Khánh Như
13/09/2023 08:04 GMT+7

Dữ liệu chính thức được Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) công bố đầu tuần này cho thấy trong 8 tháng qua, Mỹ đã hứng chịu 23 thảm họa thời tiết và khí hậu cực đoan, theo AFP.

Mỹ thiệt hại 57,6 tỉ USD vì thiên tai trong năm nay - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden thị sát Florida sau bão Idalia

REUTERS

Dù còn đến 4 tháng mới hết năm, số liệu năm 2023 đã vượt kỷ lục trước đó là 22 sự kiện vào năm 2020. Nổi bật nhất trong những thảm họa kể trên là lũ lụt ở bang California vào mùa xuân, hỏa hoạn ở bang Hawaii hồi tháng 8 và bão Idalia đổ bộ vào bang Florida ngày 30.8. Theo NOAA, các thiên tai nói trên đã gây ra 253 trường hợp tử vong, đồng thời gây thiệt hại hơn 57,6 tỉ USD (1,39 triệu tỉ đồng).

Các thiên tai nối tiếp nhau là bằng chứng không thể phủ nhận về tác động ngày một nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Cơ quan giám sát khí hậu Liên minh châu Âu tuần trước cảnh báo 2023 có thể sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử loài người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.