Mỹ theo dõi bệnh cúm qua Twitter

25/01/2013 12:20 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học của Trường Đại học Johns Hopkins (Mỹ) vừa phát minh một hệ thống xử lý thông tin giúp theo dõi bệnh cúm ở Mỹ qua Twitter, theo Reuters.

(TNO) Các nhà khoa học của Trường Đại học Johns Hopkins (Mỹ) vừa phát minh một hệ thống xử lý thông tin giúp theo dõi bệnh cúm ở Mỹ qua Twitter, theo Reuters.

Twitter là dịch vụ mạng xã hội miễn phí cho phép người sử dụng đọc, nhắn và cập nhật các mẩu tin nhỏ gọi là tweet, một dạng tiểu blog.

Do vậy, trên Twitter có rất nhiều thông tin về bệnh cúm nhưng rất khó phân biệt đâu là trường hợp mắc bệnh cúm thực sự.

Mỹ theo dõi bệnh cúm qua Twitter
Người dùng các trang mạng xã hội thường cập nhật thông tin cá nhân, bao gồm cả tình trạng sức khỏe - Ảnh: Shutterstock

Để giải quyết vấn đề, Phó giáo sư Mark Dredze và các đồng nghiệp từ Khoa Máy tính, Trường Đại học John Hopkins (Mỹ) đã phát triển một hệ thống sàng lọc thông tin dựa trên công nghệ xử lý ngôn ngữ con người.

Hệ thống xử lý thông tin này giúp sàng lọc những thông tin về bệnh cúm thực sự và loại bỏ các thông tin khác.

Nhóm phát minh đã thử nghiệm bằng cách so sánh kết quả xử lý thông tin của hệ thống với dữ liệu từ Trung tâm giám sát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ.

Kết quả cho thấy hệ thống này hoạt động hiệu quả.

Hệ thống cũng có thể hiển thị tình trạng nhiễm cúm ở từng bang của Mỹ.

Nghiên cứu được tài trợ một phần bởi bộ phận nghiên cứu bệnh truyền nhiễm, Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ.

Nhóm nghiên cứu hy vọng hệ thống này cũng được sử dụng để theo dõi các căn bệnh khác.

Đức Trí

>> Kết nối thanh niên qua mạng xã hội
>> Có nên cấm học sinh sử dụng mạng xã hội ?
>> Iran thiết kế phần mềm kiểm soát mạng xã hội
>> Chiến tranh tràn lên mạng xã hội
>> Sao Mỹ xôn xao trên mạng xã hội trước thềm bầu cử
>> Khẩu chiến trên mạng xã hội trước thềm bầu cử Mỹ
>> Mở mạng xã hội kết nối tài năng trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.