Mỹ tăng trừng phạt Nga vì hành động 'phá hoại'

Bảo Vinh
Bảo Vinh
07/04/2018 10:15 GMT+7

Chính quyền Mỹ ngày 6.4 đưa vào danh sách trừng phạt 24 người Nga và 12 công ty vì có những hành động mà Mỹ cho là nhằm lật đổ các nền dân chủ phương Tây.

Lệnh trừng phạt do Bộ Tài chính Mỹ công bố, nhắm vào các doanh nhân, công ty và quan chức Nga. Các công ty Mỹ sẽ bị cấm hợp tác với những người và công ty bị cấm nói trên trong khi tài sản của những người này tại Mỹ sẽ bị đóng băng, theo Reuters.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin tuyên bố trong thông báo rằng “chính quyền Nga thực hiện nhiều hành động phá hoại toàn cầu, như việc xâm chiếm Crimea và kích động bạo lực ở miền đông Ukraine, cung cấp vũ khí cho chính quyền Assad (Tổng thống Syria)”. Ông Mnuchin cũng tố cáo Nga mưu toan lật đổ nền dân chủ phương Tây.
Trong danh sách trừng phạt có doanh nhân Oleg Deripaska, người được cho là có quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo tại Nga, kể cả Tổng thống Vladimir Putin. Tài sản của ông này được Forbes ước tính là khoảng 6,7 tỉ USD và là cổ đông chính của tập đoàn EN+, đồng sở hữu nhiều công ty sản xuất kim loại lớn nhất thế giới như Rusal và Nornickel. Ông Deripaska chỉ trích lệnh trừng phạt là “vô căn cứ, nực cười”.
Bộ Ngoại giao Nga sau đó phản ứng rằng sẽ đáp trả mạnh mẽ hành động trừng phạt của Mỹ. Bộ này cũng khẳng định không áp lực nào có thể khiến Nga thay đổi đường lối và những lệnh trừng phạt chỉ giúp xã hội Nga đoàn kết lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.